Quảng Ngãi: Lễ giao nhận quân không quá 25 phút

Lễ giao nhận quân năm 2020 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra nhanh, gọn, không quá 25 phút.

Sáng 11/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân.

 Lễ giao nhận quân tại huyện Nghĩa Hành.

Lễ giao nhận quân tại huyện Nghĩa Hành.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Quảng Ngãi, năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gây ra, công tác giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh được tổ chức tại cơ quan quân sự và khuôn viên cơ quan Nhà nước tại địa phương; đồng thời, thời gian tổ chức lễ cũng được rút ngắn, không quá 25 phút, đảm bảo nhanh gọn và an toàn.

Trước đó, vào ngày 10/2, nhiều địa phương đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2020 với phương châm: "Chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hành giao, nhận quân tại huyện" để hạn chế tụ tập đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Lễ tiễn thanh niên tại xã Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi).

Năm 2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 2.632 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó 2.451 tham gia thực hiện nghĩa vụ Quân đội, 181 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Số tân binh nhập ngũ vào Quân đội năm 2020 được giao cho 14 đơn vị gồm: Sư đoàn 320; Sư đoàn 31; Trường quân sự Quân đoàn 3; Sư đoàn Bộ Binh 2, Sư đoàn 315 (Quân khu 5); Vùng 4 Quân Chủng Hải quân; Lữ đoàn 575; Lữ đoàn 270; Lữ đoàn 280; Bộ Tổng tham mưu; Cục Hậu cần; Cục kỹ thuật; Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên Phòng tỉnh.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-le-giao-nhan-quan-khong-qua-25-phut-364819.html