Quảng Ngãi: Lo lắng nguồn nước ngọt cạn kiệt trên đảo Lý Sơn

Nguồn nước ngày càng cạn kiệt và nhiễm mặn. Đó là thực trạng đang diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Vào mùa nắng hạn thì câu chuyện 'Khát' nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp lại khiến người dân trên đảo Lý Sơn lo lắng.

Ông Kính trồng 6 sào hành, điều lo lớn nhất của ông là nguồn nước tưới. Bởi, có năm nắng hạn kéo dài, gia đình ông mất trắng vì thiếu nước. Vì thế, cứ mỗi vụ trồng hành, tỏi, những hộ dân như ông luôn canh cánh nỗi lo.

Nguồn nước ngọt ngày càng cạn kiệt khiến 22.000 dân trên đảo lo lắng. Theo chính quyền địa phương, 50% lượng nước ngầm trên đảo đã bị nhiễm mặn.

Đảo Lý Sơn hiện có tới hơn 2.000 giếng khoang và giếng đào khai thác quá mức túi nước ngầm. Phương án được tỉnh Quảng Ngãi đưa ra là thu gom nước mưa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi được giao đảm trách nhiệm vụ này với kinh phí dự kiến khoảng 250 tỷ đồng.

Phương án đưa đường ống chuyển nước ngọt từ đất liền ra đảo cũng từng được tính tới nhưng không khả thi vì chi phí đầu tư lớn. Do vậy, phương án thu gom nước mưa hàng năm trên đảo được kỳ vọng sẽ giải được bài toán thiếu nước trước mắt cho Lý Sơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Minh Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quang-ngai-lo-lang-nguon-nuoc-ngot-can-kiet-tren-dao-ly-son