Quảng Ngãi: Một ngư dân bị nhóm người đi trên canô 'lạ' bắn ở Trường Sa

Ngày 17/9, xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã gửi báo cáo huyện Bình Sơn về việc một ngư dân của địa phương khi đang hành nghề trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì bị một nhóm người đi trên ca nô 'lạ' dùng súng bắn bị thương.

Sáng nay, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã xác nhận thông tin này và cho biết ngư dân bị thương đã được đưa về đất liền vào hôm qua (16/9) để điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 9/9 ở khu vực phía Đông Nam, cách đảo Tiên Nữ (quần đảo Trường Sa) khoảng 40 hải lý. Vào thời điểm trên, tàu cá QNg-90962TS của ngư dân Bùi Văn Tẩn ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đang đánh bắt thì bị một nhóm người đi trên một ca nô (chưa xác định ca nô của nước nào) áp sát tàu QNg-90962TS rồi khống chế các ngư dân đi trên tàu cá này và lục lấy tài sản.

Nhóm người trên ca nô đã lấy 4 vợt cá và 4 đèn pin, sau đó một người trong nhóm này dùng súng bắn uy hiếp vào một ca nô của tàu cá QNg-90962TS đang khai thác hải sản bên cạnh khiến ngư dân Võ Minh Quân (sinh năm 1970, quê thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu) bị thương ở chân.

Ngư dân bị thương sau đó được đưa vào đảo Tiên Nữ để sơ cấp cứu, sau đó được đưa vào đất liền tiếp tục chữa trị. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang vào cuộc điều tra để làm rõ nhóm đối tượng đi trên “ca nô lạ” dùng súng bắn bị thương ngư dân.

Thực hiện : Hồng Quyên Minh Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quang-ngai-mot-ngu-dan-bi-nhom-nguoi-di-tren-cano-la-ban-o-truong-sa