Quảng Ngãi: Nhiều vùng vẫn ngập trong nước lũ, một số tuyến đường bị chia cắt

Đến ngày 11/10, nhiều vùng trũng thấp của tỉnh Quảng Ngãi vẫn ngập trong nước lũ; một số thôn, xóm bị cô lập, nhiều tuyến đường vẫn bị nước lũ chia cắt. Chính quyền địa phương tiếp tục triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó với mưa lũ.

Nước lũ dâng cao gây ngập cục bộ tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành.

Nước lũ dâng cao gây ngập cục bộ tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành.

Tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, vào khoảng 9 giờ ngày 11/10, nước lũ dâng cao trở lại gây chia cắt tuyến đường đến trung tâm xã. Người dân ven sông Phước Giang tiếp tục phải kê dọn đồ đạc lên cao. Ông Ngô Xuân Đức, xã Hành Dũng cho hay, người dân địa phương đã quen với nước lũ, bởi mỗi năm khu vực này có khoảng 5 đợt ngập lụt. Cứ mưa lớn là người dân chủ động kê đồ lên cao.

Một số tuyến đường liên thôn, liên xóm của xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, nước lũ cũng gây ngập, chia cắt. Mặc dù chính quyền địa phương đã cảnh báo không nên qua lại các khu vực này nhưng nhiều người vẫn “liều” đi qua. Chị Nguyễn Thị Vân, thôn Phú Vinh, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành cho biết, sáng 11/10 chị đi qua tuyến đường này, nước rất ít. Giờ mưa lớn, nước lũ dâng lên, dù biết nguy hiểm nhưng chị vẫn phải đi về vì còn có con nhỏ ở nhà.

Theo ông Lê Quang Nhu, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nghĩa Hành, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương không để những hộ dân đã di dời trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Hiện một số tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt, ngập lụt, có nơi ngâp sâu hơn 1m, địa phương đã cử người canh gác, không cho người và phương tiện qua lại. UBND huyện cũng trang bị phương tiện cần thiết để kịp thời hỗ trợ di dời dân vùng nguy hiểm nếu nước lũ dâng cao trong đêm; chuẩn bị nguồn lương thực, nước uống để sẵn sàng cung cấp cho người dân nếu mưa lũ phức tạp, gây chia cắt nhiều ngày.

Nước lũ dâng cao tại khu vực xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành.

Mưa lớn khiến nước lũ tại sông Trà Bồng đoạn qua huyện Bình Sơn lên nhanh, nhiều nhà dân ven sông bị ngập. Chủ tịch UBND xã Bình Dương Nguyễn Quang Vũ cho biết, toàn xã có 150 nhà dân bị ngập. Nhờ chủ động về công tác phòng, chống thiên tai nên các hộ dân đều đã di chuyển đồ đạc, con người đến nơi an toàn. Tại các tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, UBND xã chăng dây cấm người qua lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ngô Văn Dụng, toàn huyện có 98 hộ dân với 228 khẩu khu vực ven sông Trà Bồng đã được di dời đến nơi an toàn. Hiện tại nhiều tuyến đường giao thông ở các xã Bình Mỹ, Bình Chương, Bình Chánh, Bình Thới bị cô lập. Phương tiện giao thông không qua lại được, chính quyền địa phương phải phân công các lực lượng trực gác, làm rào chắn. Đặc biệt, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 11/10, một đợt mưa to, gió lớn đã làm đổ trụ điện bê tông ly tâm 10,5m tại xã Bình Hiệp, gây mất điện 12 trạm biến áp. Ngay sau đó, ngành Điện lực đã tập trung xử lý; đến 10 giờ cùng ngày đã dựng lại trụ điện và đóng điện trở lại.

Trường Tiểu học Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa ngập sâu trong nước lũ.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo, hiện lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang xuống chậm. Trong đó, sông Vệ, sông Trà Câu vẫn đang dưới mức báo động 3 khoảng 0,03-0,31m, sông Trà Bồng và sông Trà Khúc dưới mức báo động 2 từ 0,16-0,17m. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2 - báo động 3 và xuống chậm. Trong 6-24 giờ tiếp theo lũ trên các sông xuống chậm dần.

Ngập lụt trên diện rộng còn xảy ra ở các vùng trũng, thấp, ven sông tại một số địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Các huyện miền núi cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập các ngầm.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/quang-ngai-nhieu-vung-van-ngap-trong-nuoc-lu-mot-so-tuyen-duong-bi-chia-cat-20221011153858198.htm