Quảng Ngãi: Núi sạt lở cô lập hơn 400 hộ dân suốt 2 ngày

Hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống nằm ngổn ngang, chia cắt tuyến đường Tỉnh lộ ĐT628, con đường độc đạo đi từ trung tâm huyện Minh Long lên xã Long Môn. Hơn 400 hộ dân bị cô lập gần hai ngày qua.

Các xe xúc được huy động san ủi đất đá xuống vực núi để thông tuyến mặt đường cho người dân và các phương tiện qua lại. ảnh Nguyễn Ngọc

Các xe xúc được huy động san ủi đất đá xuống vực núi để thông tuyến mặt đường cho người dân và các phương tiện qua lại. ảnh Nguyễn Ngọc

Đường độc đạo từ trung tâm huyện về xã Long Môn và các xã Sơn Kỳ, Sơn Cao (huyện Sơn Hà) bị cô lập khiến không ai qua lại được - ảnh Nguyễn Ngọc

Vụ sạt lở núi xảy ra từ trưa ngày 11/11. Do ảnh hưởng liên tiếp của hai trận bão kèm mưa lớn nhiều ngày, khiến hơn 4.000m3 đất đá núi Minh Long sạt xuống vùi lấp mặt đường - ảnh Nguyễn Ngọc

Ngay sau vụ việc, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Minh Long đã kịp thời có mặt tại hiện trường, chốt chặn không cho các phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn cho người dân - ảnh Nguyễn Ngọc

Các xe xúc được huy động san ủi đất đá để thông tuyến mặt đường cho người dân và các phương tiện qua lại - ảnh Nguyễn Ngọc

Đến chiều nay, 12/11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với huyện Minh Long mới cơ bản thông tuyến - ảnh Nguyễn Ngọc

“Sạt lở vùi lấp đường đã gần hai ngày qua, bà con trong xã không về huyện được. Sáng nay khi đường bắt đầu qua lại được, tôi phải bỏ việc ở nhà nhanh chân chạy về huyện mua thêm xăng, đồ ăn về trữ . Vì nghe dự báo mai mốt lại có mưa bão, sợ núi bị sạt lở thì không biết lấy gì mà ăn”, anh Đinh Tranh, trú xã Long Môn (huyện Minh Long), cho biết - ảnh Nguyễn Ngọc

Theo ông Đinh Văn Điết, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Long, thì tuyến đường này thường xuyên bị sạt lở khi vào mùa mưa bão. “Nỗi lo lớn nhất của địa phương hiện vẫn là tuyến đường này. Huyện đã tính toán, nếu khắc phục rồi mà vẫn tiếp tục sạt lở thì sẽ cho lực lượng canh gác, không cho bà con qua lại trong thời điểm mưa lũ sắp tới”, ông Điết nói - ảnh Nguyễn Ngọc

Được biết, huyện Minh Long hiện có hơn 10 vị trí có nguy cơ sạt lở núi, vùi lấp các tuyến đường liên xã. Hiện các đơn vị thi công chỉ giải phóng thông tuyến tạm, phía trên núi, đất đá “treo” lơ lửng có thể đổ xuống vùi lấp bất cứ lúc nào nếu có mưa lớn trong những ngày tới - ảnh Nguyễn Ngọc .

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 30 điểm thuộc các tuyến đường của 6 huyện miền núi thường xuyên bị sạt lở, đất đá tràn ra đường tắc nghẽn giao thông.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/quang-ngai-nui-sat-lo-co-lap-hon-400-ho-dan-suot-2-ngay-1485833.tpo