Quảng Ngãi: Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH được phân công làm Phó Bí thư huyện Nghĩa Hành

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ định ông Đinh Xuân Sâm - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng thời giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 13/3, tại huyện Nghĩa Hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Đinh Xuân Sâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Quang đã công bố Quyết định số 1858-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định điều động ông Đinh Xuân Sâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh về công tác tại huyện Nghĩa Hành, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 16/3/2020; đồng thời, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh, việc được điều động giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành vừa là vinh dự lớn, vừa đặt ra trách nhiệm cao đối với ông Đinh Xuân Sâm.

Bí thư Quảng Ngãi mong muốn ông Đinh Xuân Sâm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và vai trò trách nhiệm, tận tâm, tận lực, sáng tạo, chung sức, đồng lòng cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, đội ngũ cốt cán và toàn thể Nhân dân xây dựng Nghĩa Hành ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo huyện đoàn kết giúp đồng chí Đinh Xuân Sâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trước đó, vào tháng 11/2016, ông Phan Văn Hiếu được điều động về làm Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành.

Trong thời gian công tác, ông Hiếu được cho là người phản ánh và có các động thái chống tiêu cực.

Ông Hiếu đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ, chi bộ và Đảng bộ trực thuộc; có đơn tố cáo gửi đến cấp ngành chức năng tỉnh và trung ương.

Sau sự việc trên, ông Hiếu cho biết đã nhận nhiều tin nhắn từ số máy lạ với nội dung đe dọa uy hiếp đến tính mạng và người thân trong gia đình. Nhà của ông ở TP.Quảng Ngãi cũng bị kẻ gian đột nhập và đánh cắp điện thoại.

Các ngành chức năng và cơ quan công an Quảng Ngãi cũng đã vào cuộc điều tra và có trả lời cho ông Hiếu.

Tháng 4/2019, Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều động ông Hiếu về làm Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

ĐÔNG HẢI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-ngai-pho-giam-doc-so-ld-tbxh-duoc-phan-cong-lam-pho-bi-thu-huyen-nghia-hanh-20200314062304764.htm