Quảng Ngãi: Tặng áo phao cho trẻ em 4 huyện vùng lũ

Sáng nay (23-10), Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tặng cặp phao cho học sinh vùng lũ huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành.

Nhằm giảm thiểu và phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ em, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã tổ chức trao tặng cặp phao cho học sinh vùng lũ.

Bà Trần Thị Thu Hà-Trưởng phòng chăm sóc-bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới trao cặp phao cho học sinh ở huyện Bình Sơn.

Tại huyện Bình Sơn, Sở LĐ-TB&XH đã cấp phát cho 210 em học sinh, huyện Sơn Tịnh cấp phát cho 110 em, huyện Tư Nghĩa cấp phát cho 110 em, huyện Nghĩa Hành cấp phát 110 em.

Bà Phạm Thị Hương-Phó trưởng phòng Chăm sóc-bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới trao cặp phao cho học sinh huyện Sơn Tịnh.

Cháu Mai Hiền-học sinh lớp 7 A thuộc trường THCS xã Bình Thới, huyện Bình Sơn rất vui mừng khi nhận được cặp. Chia sẻ với BTC, cháu Hiền cho biết, nhà cháu ở xã Bình Thới mùa lũ phải qua đò nên cháu rất sợ, bây giờ có chiếc cắp này cháu sẽ an tâm hơn khi đi học.

Thầy Lê Thê-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chánh-xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh cho biết, học sinh trên địa bàn xã Tịnh Hà có rất nhiều điểm bị chia cắt trong mùa mưa lũ, vì vậy nếu học sinh được trang bị cặp phao sẽ phần nào giảm thiểu được tai nạn đuối nước.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Chánh xã Tịnh Hà huyện Sơn Tịnh nhận cặp phao.

Theo chỉ tiêu được đề ra là “Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Quảng Ngãi” khi được triển khai sẽ nhằm giảm 6% số trẻ em bị tử vong do đuối nước mỗi năm; hơn 20% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 80% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; 50% xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em.

Đông Hải

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-ngai-tang-ao-phao-cho-tre-em-4-huyen-vung-lu-d83818.html