Quảng Ngãi: Thông xe kỹ thuật cầu Cổ Lũy- công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng 20/10, tại cầu Cổ Lũy bắc qua sông Trà Khúc nối liền giữa xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi, Sở Giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và gắn biển công trình trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cầu Cổ Lũy nối hai bờ cuối dòng Sông Trà

Các đại biểu dự lễ

Tham dự lễ có các đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi và nhân dân hai xã Tịnh Khê và Quảng Phú TP Quảng Ngãi.

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư XD các công trình giao thông báo cáo dự án cầu Cổ Lũy

Ông Nguyễn Tăng Bính- PCT UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ

Ông Đỗ Minh Tuấn- đại diện người dân thôn Trường Định- xã Tịnh Khê trong vùng dự án phát biểu tại buổi lễ

Cầu Cổ Lũy là công trình giao thông cấp I, tổng chiều dài của dự án 3.700 mét, trong đó chiều dài cầu 1.876,8 mét, có 37 nhịp, đoạn có dây văng gồm 5 tháp, 6 nhịp, trong đó 4 nhịp giữa mỗi nhịp 120 mét, 2 nhịp biên mỗi nhịp 75 mét. Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Vị trí điểm đầu cầu phía Bắc giao với tuyến đường Hoàng Sa (đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc tại Km38+125), thuộc địa bàn xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; điểm đầu cầu phía Nam kết nối với đường Trường Sa tại nút giao quy hoạch đã được phê duyệt, thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức thông xe cầu Cổ Lũy và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn xe các đại biểu thông cầu Cổ Lũy

Đoàn xe các đại biểu qua cầu Cổ Lũy

Cầu cổ Lũy được đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy việc mở rộng không gian đô thị về hướng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, phát triển du lịch, đảm bảo an ninh- quốc phòng trong khu vực và đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Cầu Cổ Lũy ban đêm.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-thong-xe-ky-thuat-cau-co-luy-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xx-80064