Quảng Ngãi: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 13/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự và phát biểu khai mạc.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Hào, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Theo đó, đồng chí nêu bật những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Trong đó, nêu rõ việc thực hiện Di chúc của Người và lời kêu gọi: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng quê hương và góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước đi lên CNXH; Những thành tựu của tỉnh Quảng Ngãi trong kiến thiết xây dựng sau ngày giải phóng, nhất là những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc về kinh tế- xã hội trong 30 năm qua kể từ ngày tái lập tỉnh (01/7/1989- 01/7/2019); Về xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh thi Di chúc của Bác Hồ; Việc quan tâm nâng cao đời sống nhân dân; Chăm lo xây dựng, đào tạo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Xây dựng tinh thần quốc tế vô sản chân chính, kết hợp với sức mạnh dân tộc với sưc mạnh thời đại, nâng cao vị thế của địa phương trong hội nhập quốc tế. Đặc biệt, nêu bật bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; Bài học về không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân và bài học về sự quan tâm đặc biệt sâu sắc đến thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với việc đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu rõ những kết quả nổi bật về các công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, chủ điểm; Về đẩy mạnh thi đua đột phá thực hiện nội dung chủ đề phát triển của tỉnh; Tham gia chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; Việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác kiểm tra, giám sát.

Đại diện lãnh đạo huyện Mộ Đức báo cáo tham luận tại hội nghị

Đại diện Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất báo cáo điển hình về mô hình "Đào tạo có việc làm- Làm được việc"

Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã đánh giá kết quả thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh có hơn 900 mô hình đã đăng ký và triển khai thực hiện có kết quả. Qua bình chọn của Hội đồng bình chọn mô hình cấp tỉnh, có 39 mô hình đặc biệt xuất sắc được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tại hội nghị của tỉnh lần này. Từ năm 2017 đến nay toàn tỉnh có hơn 600 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng ở cấp cơ sở, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các hội đoàn thể tỉnh. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh xét chọn 104 tập thể, cá nhân tiêu biểu, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong đó có 13 tập thể và cá nhân là “Những tấm gương bình dị mà cao quý” xuất sắc được trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân cấp tỉnh

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học -nghệ thuật, báo chí về

chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tại hội nghị cũng đã dành thời gian cho nhiều tập thể báo cáo điển hình. Công bố Quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 34 tập thể và 5 cá nhân là mô hình tiêu biểu cấp tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Quảng Ngãi trao giải cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý"

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã trao thưởng cho các cá nhân sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học- Nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trên Báo Quảng Ngãi.

Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-so-ket-3-nam-thuc-hien-chi-thi-05-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii-va-50-nam-thuc-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh-71773