Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), trong những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn đại biểu dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 27/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cuộc đời mình, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ viếng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thắp hương trên các mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lý Thị Đây, ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm, tặng quà cho 3 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Sơn Tịnh gồm: ông Lê Văn Hưng (sinh năm 1955), thương binh 61%, ở thôn Minh Lộc ( xã Tịnh Bắc); Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Đây (sinh năm 1923), ở thôn Xuân Mỹ (xã Tịnh Hiệp) và bà Huỳnh Thị Mọ (sinh năm 1942), vợ liệt sĩ, ở thôn Thọ Bắc (xã Tịnh Thọ).

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những đóng góp, hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Đồng thời, đồng chí hứa thế hệ hôm nay sẽ luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để tiếp tục kế tục sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, dịp 27/7 năm nay, tỉnh Quảng Ngãi lập 16 đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho tập thể, cá nhân, gia đình người có công tiêu biểu ở các địa phương trong tỉnh.

Ngoài quà tặng của Chủ tịch nước, tỉnh Quảng Ngãi còn trích kinh phí hơn 26,5 tỷ đồng để tặng quà cho 53.023 người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh sửa chữa, nâng cấp 8 Nghĩa trang liệt sĩ gồm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang liệt sĩ các xã, phường: Phổ Văn, Nghĩa Điền, Nghĩa Thương, Đức Hiệp, Nghĩa Hà, Trương Quang Trọng và Trà Sơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thắp hương trên các mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Các đơn vị trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia công tác đền ơn, đáp nghĩa”; thực hiện xã hội hóa sâu hơn, thường xuyên hơn các phong trào tình nghĩa như: ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây nhà tình nghĩa; chăm sóc giúp đỡ thương bệnh binh nặng, cha, mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngoài ra, các sở ban ngành cần tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng tại địa phương; thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời chế độ ưu đãi cho người có công theo quy định. Kịp thời nắm bắt thông tin, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công tại cơ sở.

Tính đến nay, Quảng Ngãi có trên 181 nghìn trường hợp được xác nhận là người có công với cách mạng, chiếm 14,4% dân số toàn tỉnh. Trong đó, có hơn 37.400 liệt sĩ, 25.087 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh người, 5.170 bệnh binh, 10.253 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Đặc biệt, toàn tỉnh có 6.842 Bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, hiện còn sống 156 mẹ. Tất cả các mẹ còn sống đều được các tổ chức và cá nhân nhận phụng dưỡng đến cuối đời, mức phụng dưỡng từ 1-2 triệu đồng/mẹ/tháng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-ngai-to-chuc-nhieu-hoat-dong-tri-an-nguoi-co-cong-post764394.html