Quảng Ngãi: Tổng kết công tác phòng chống tội phạm và phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Ngày 19/5, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về 'Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới' giai đoạn 2013 - 2023 (Chương trình phối hợp số 09).

Ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trị Hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc cùng các lãnh đạo sở, ngành; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09.

Trong 10 năm qua, công tác phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp 09 giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên được triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó phát huy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội.

Thông qua Chương trình phối hợp, nhiều mô hình theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở đã phát huy được hiệu quả, giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, không để xảy ra phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Thông qua các mô hình, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 4.000 nguồn tin, giúp lực lượng chức năng khám phá 1.734 vụ phạm pháp hình sự; vận động 705 đối tượng ra đầu thú; giúp đỡ 2.373 đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Cuộc vận động “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó nhân rộng nhiều khu dân cư an toàn, văn minh, lành mạnh, đoàn kết, văn hóa, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong 10 năm qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Cao Phúc cho rằng, Công an tỉnh cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần rà soát lại quy chế phối hợp, nhất là đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phải gắn với tình hình thực tế hiện nay ở từng địa phương, từng lĩnh vực và từng khu vực để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09.

Nhật Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ngai-tong-ket-cong-tac-phong-chong-toi-pham-va-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-5718275.html