Quảng Ngãi: Xác minh vụ thuyền viên hành nghề trên vùng biển Trường Sa bị bắn trọng thương

Ngày 17/9, theo thông tin từ BĐBP Quảng Ngãi, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra, xác minh vụ thuyền viên bị bắn trọng thương khi đang hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi thăm hỏi thuyền viên gặp nạn và xác minh sự việc. Ảnh: Văn Tánh

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi thăm hỏi thuyền viên gặp nạn và xác minh sự việc. Ảnh: Văn Tánh

Trước đó, ngày 9/9, trong lúc hành nghề vây, câu trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam, tàu cá QNg 90962 TS do ông Bùi Duy Tân (trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 11 lao động bị ca nô nước ngoài sử dụng vũ khí tấn công cướp tài sản và bắn trọng thương thuyền viên Võ Minh Quân (trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau 8 ngày gặp nạn, thuyền viên Võ Minh Quân được tàu QNg 90962 TS đưa về cảng Sa Kỳ. Mặc dù đã được quân y đảo Phan Vinh cấp cứu, băng bó vết thương, nhưng tinh thần và sức khỏe thuyền viên không được tốt. Thuyền viên Võ Minh Quân cho biết, trong lúc ông cùng bạn thuyền đang vây cá trên vùng biển Trường Sa thì xuất hiện 1 ca nô lạ dùng súng tấn công. Chúng bắn nhiều phát đạn về phía ông và bị 1 viên đạn xuyên thủng bàn chân trái. Giữa đêm tối, vết thương chảy nhiều máu làm ông ngất xỉu.

Làm việc với BĐBP Quảng Ngãi, thuyền trưởng Bùi Duy Tân cho biết sự việc tàu của ông bị nạn xảy ra khoảng 22 giờ ngày 9/9. Thời điểm này, thuyền trưởng đang sử dụng 2 ca nô khai thác hải sản thì phát hiện 3 người nói tiếng nước ngoài, đi trên ca nô và có trang bị vũ khí. Lợi dụng đêm tối, chúng tiếp cận 1 trong 2 phương tiện của ông khống chế, lấy đi một số ngư cụ, hải sản. Sau khi cướp tài sản, chúng thấy chiếc còn lại bỏ chạy thì bắn nhiều phát đạn làm thuyền viên Võ Minh Quân bị trọng thương.

Cán bộ BĐBP Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường ca nô của tàu QNg 90962 TS, bị ca nô nước ngoài bắn thủng. Ảnh: Văn Tánh

Trấn áp, cướp tài sản và bắn người bị thương xong, chiếc ca nô này rời đi, thuyền trưởng Tân nhanh chóng chở thuyền viên gặp nạn vào đảo Tiên Nữ cấp cứu. Sau đó thuyền trưởng Tân tiếp tục đưa thuyền viên gặp nạn về đảo Phan Vinh để chữa trị vết thương. Tại đảo Phan Vinh, các bác sĩ mổ vết thương bị đạn xuyên và xác nhận thuyền viên bị gãy xương, đứt gân. Ở đảo Phan Vinh được 2 ngày thì tàu xuất bến về đất liền.

Sau khi về đến cảng Sa Kỳ, thuyền viên Võ Minh Quân được gia đình tiếp nhận, đưa đến bệnh viện tiếp tục chữa trị vết thương.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quang-ngai-xac-minh-vu-thuyen-vien-hanh-nghe-tren-vung-bien-truong-sa-bi-ban-trong-thuong-post454505.html