Quảng Ngãi: Yêu cầu 'xóa sổ' quán cà phê tại Bảo tàng

Đến cuối tháng 9.2018, chủ đầu tư là công ty Công ty CP Đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương (gọi tắt công ty Đoàn Ánh Dương) phải chấm dứt hoạt động kinh doanh bán cà phê, nước giải khát tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi.

Chiều 28.7, trao đổi với PV Dân Việt, bà Bùi Thị Quỳnh Vân-Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: "Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI -Nhiệm kỳ 2016-2021, trả lời chất vấn của đại biểu tham gia, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh cho biết khu nhà rường cổ không được cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ bán cà phê, nước giải khát. Vì vậy ngay sau khi kết thúc kỳ họp, tôi đã kết luận và yêu cầu đến ngày 30.9.2018, công ty Đoàn Ánh Dương phải chấm dứt hoạt động kinh doanh bán cà phê tại khu vực này".

Quán cà phê do công ty Đoàn Ánh Dương mở tại khu vực nhà rường cổ Bảo tàng tỉnh

"Việc để công ty Đoàn Ánh Dương kéo dài đến cuối tháng 9.2018 nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư có thời gian thu xếp, dọn vật dụng và tháo dỡ các hạng mục đã dựng. Thời gian tới, với chức năng và quyền hạn được giao, HĐND tỉnh sẽ theo dõi và giám sát chặt chẽ hơn việc triển khai xây dựng, hoạt động tại khu vực này của công ty Đoàn Ánh Dương", bà Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ.

Được biết vào tháng 9.2017, chính quyền Quảng Ngãi thu hồi, giao gần 5.000m2 đất xung quanh phía ngoài của Bảo tàng tỉnh cho Công ty Đoàn Ánh Dương thuê trong thời hạn 49 năm, để làm Dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Kết luận tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI -Nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, bà Bùi Thị Quỳnh Vân-Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đến ngày 30.9.2018, công ty Đoàn Ánh Dương phải chấm dứt hoạt động kinh doanh bán cà phê tại khu nhà rường cổ-Bảo tàng Tổng hợp tỉnh

Với tổng vốn đầu tư trên 31 tỷ đồng, dự án trên gồm các hạng mục chính: Khu trưng bày nhà rường cổ Việt, nhà văn hóa đa năng (2 tầng), nhà trưng bày di sản văn hóa vật thể (2 tầng), nhà văn phòng kết hợp dịch vụ văn hóa....

Tuy nhiên nhà trưng bày chẳng thấy đâu nhưng trên phần diện tích được giao cho Công ty Đoàn Ánh Dương, ở góc phía đông và tây cổng chính của Bảo tàng tỉnh là 2 quán cà phê hoành tráng, gây nhiều bức xúc trong dư luận ở địa phương.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-ngai-yeu-cau-xoa-so-quan-ca-phe-tai-bao-tang-899042.html