Quảng Ninh: 9X ra đầu thú sau gần 10 năm lẩn trốn

Sau một thời gian dài tích cực vận động, đến tháng 02/2020, Cam Văn Boóng đã đến Công an huyện Đầm Hà đầu, sau gần 10 năm trốn truy nã.

Ngày 2/3, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, công an huyện Đầm Hà đã vận động thành công đối tượng truy nã Cam Văn Boóng (SN 1992, trú tại thôn Tân Hà, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) ra đầu thú sau gần 10 năm lẩn trốn.

Sau 10 năm trốn nã đối tượng đã ra đầu thú.

Sau 10 năm trốn nã đối tượng đã ra đầu thú.

Trước đó, 31/8/2011, tại khu vực cầu S thuộc thôn Tân Hà, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, Cam Văn Boóng cùng với một số đối tượng khác dùng kiếm uy hiếp, dùng chân tay đánh anh Trịnh Văn Thưởng (SN 1985), anh Mè Việt Toàn (SN1984) cùng trú trú tại thôn Xóm Giáo, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà).

Sau đó, chiếm đoạt 03 điện thoại di động và số tiền 1,2 triệu đồng của anh Thưởng và 3 người bạn đi cùng anh Thưởng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Boóng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Cam Văn Boóng.

Đồng thời liên tục từ năm 2011 đến nay, lực lượng Công an huyện luôn thu thập thông tin về Cam Văn Boóng, đồng thời phân công cán bộ trinh sát địa bàn phối hợp với lực lượng Công an xã Tân Bình đến gia đình vận động người thân của Cam Văn Boóng để kêu gọi ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau một thời gian dài tích cực vận, đến tháng 02/2020, Cam Văn Boóng đã đến Công an huyện Đầm Hà đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đã tiếp nhận đối tượng và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo tố tụng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quang-ninh-9x-ra-dau-thu-sau-gan-10-nam-lan-tron-d118472.html