Quảng Ninh: Bão số 10 đánh đắm 2 chiếc tàu thủy

Tuy bão số 10 không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, nhưng ảnh hưởng của bão gây sóng to, gió lớn đã đánh đắm 2 chiếc tàu ngay tại nơi quy định ẩn trú tránh bão gần bờ ở địa phương.

Vùng neo đậu cảng Cái Rồng -Vân Đồn – Quảng Ninh.

Bão số 10 tuy không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, nhưng vùng ven biển từ Móng Cái đến Quảng Yên có gió cấp 6, giật cấp 7, sóng cao dữ dội; trước đó tỉnh Quảng Ninh đã chủ động chống chọi với thiên tai, gọi tàu thuyền ngoài khơi về nơi tránh trú bão được xác định kín gió, lặng sóng. Song ảnh hưởng của bão sóng to, gió lớn đã đánh đắm 2 chiếc tàu ngay tại nơi ẩn trú gần bờ.

Cụ thể, khoảng 9h00, ngày 15/9, chiếc tàu xi măng lưới thép, phương tiện phục vụ sửa chữa tàu thuyền lưu động của anh Hà Văn Quân, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn đang buông neo, chằng chống mặt boong, tránh bão, ở khu vực vùng nước cảng Cái Rồng, được xác định là vùng biển ít nguy hiểm, thì bất ngờ bị sóng dữ đánh chìm. Thời điểm đắm, trên tàu có 7 người, lực lượng cứu hộ tại cảng đã kịp thời cứu hộ, đưa cả 7 thủy thủ đoàn vào bờ an toàn.

Vịnh Cửa Lục – Hạ Long.

Cũng trong sáng 15/9, sau vụ đắm tàu trước khoảng một tiếng rưỡi, thì xảy ra vụ đắm tàu thứ hai; tàu này đắm ngay lạch vào khu tránh, trú bão ở vịnh Cửa Lục thuộc phường Giếng Đáy, TP Hạ Long. Con tàu bị sóng đánh chìm này vỏ gỗ, sản xuất năm 2004, BKS: QN – 3016; chủ tàu là bà Phạm Thị Tuyết, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, đăng ký hoạt động đưa đón khách thăm Vịnh Hạ Long. Tàu đang trong hải trình di chuyển từ Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đến điểm neo đậu tránh, trú bão (cảng Ba Lan) trong vùng nước địa phương quy định neo đậu tránh trú bão thuộc địa giới hành chính nói trên, thì bị sóng cả đánh đắm. Khi đắm, trên tàu có 4 người gồm 2 thủy thủ, 2 nhân viên nhà tàu. Lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng tới ứng cứu, sử dụng tàu lái Cái Lân 08 trợ giúp đón người trên tàu QN – 3016 bị chìm về bờ an toàn.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP Hạ Long, huyện Vân Đồn bảo vệ hiện trường cảnh giới, thả phao báo hiệu tại vị trí tàu chìm đắm, đảm bảo an ninh an toàn; và khẩn trương lập phương án trục vớt tài sản cùng con tàu bị đắm, giải tỏa luồng lạch giao thông đường thủy ở địa phương.

Quảng Ninh không phải là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo phòng chống bão, nhưng liên tiếp 2 con tàu đắm, tuy không thương vong nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản; có thể nhận thấy rằng những con tàu đắm này đã quá cũ nát. Cụ thể, chiếc tàu đắm ở ven bờ vịnh Cửu Lục (Hạ Long) tàu chở khách thăm Vịnh Hạ Long, BKS: QN-3016, là tàu vỏ gỗ, sử dụng đã 13 năm nay. Còn chiếc tàu đắm ở cảng Cái Rồng (Vân Đồn) nguyên là một chiếc tàu xi măng lưới thép, không rõ niên đại sản xuất, nay không còn dùng được trong việc vận tải thủy, cải hoán thành một xưởng nhỏ sửa chữa phương tiện thủy lưu động trên sông biển. Qua những sự việc trên cho thấy Quảng Ninh cần tăng cường quản lý Nhà nước về phương tiện thủy nội địa, đăng kiểm loại trừ ngay tàu tuyền không an toàn ra khỏi vùng biển ở địa phương, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-ninh-bao-so-10-danh-dam-2-chiec-tau-thuy.html