Quảng Ninh: Bắt giữ 300 kg chân gà đang trong quá trình phân hủy

Đồn Biên phòng Hải Hòa, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vừa bắt giữ, tiêu hủy 300 kg chân gà không rõ nguồn gốc đang trong quá trình phân hủy.

Theo báo Hải quan, ngày 6/4, tại đường vành đai biên giới thuộc Khu 6, Phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phát hiện một người đàn ông đang trông giữ các bao tải chứa hàng hóa có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Hòa kiểm tra số chân gà bị bắt giữ trước khi mang đi tiêu hủy. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Qua kiểm tra hành chính, người đàn ông khai tên là Trần Văn Gia, sinh năm 1960, trú tại Khu 5, Hải Hòa, TP.Móng Cái. Ông Gia cũng khai nhận 10 bao tải trên chứa chân gà, trong đó có nhiều bao chân gà đang phân hủy, có tổng trọng lượng 300 kg.

Ông Gia khai nhận thu gom số chân gà trên ở chợ trên địa bàn TP. Móng Cái với số tiền 15 triệu đồng, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị Đội công tác của Đồn Biên phòng Hải Hòa phát hiện, bắt giữ, báo Quảng Ninh đưa tin.

Đồn Biên phòng Hải Hòa đang hoàn thiện thủ tục xử lý vi phạm của ông Gia, đồng thời tiến hành tiêu hủy số chân gà trên.

Tú Anh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/quang-ninh-bat-giu-300-kg-chan-ga-dang-trong-qua-trinh-phan-huy-100543