Quảng Ninh: Bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tham ô tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Đông (sinh năm 1990, trú tại tổ 5, khu Nam Tân, phường Nam Khê, TP Uông Bí, Quảng Ninh) và Nguyễn Công Thành (sinh năm 1990, trú tại thôn Xuyên Đông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng Thành về hành vi tham ô tài sản. Trước đó 1 ngày, Thành được Công ty TNHH Vi Sơn, địa chỉ tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều giao làm thuyền trưởng của tàu số hiệu QN-8966, chở 3790 tấn than của Công ty Kho vận Đá Bạc – TKV từ cảng Điền Công, TP Uông Bí đến cảng Cẩm Phả.

Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển, Nguyễn Công Thành đã tự ý bán 188 tấn than trên tàu để chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng. Qua quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã bắt giữ thêm đối tượng Đào Anh Tài (sinh năm 1973, trú tại tổ 13, khu 2, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi giúp sức cho Nguyễn Công Thành thực hiện việc tham ô tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Duy Đông về hành vi tham ô. Từ tháng 2/2018, Đông được Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm tuyển dụng vào làm việc tại Tổ bán vé cáp treo ga số 04 – An Kỳ Sinh (thuộc quần thể Khu di tích Danh thắng rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).

Trong các ngày 1/4 đến 5/4, khi làm thay ca cho một nhân viên bán vé tại ga cáp treo số 3, Đông đã bán số vé với tổng giá trị là 90.850.000 đồng. Tuy nhiên, Đông không nộp số tiền trên về tài khoản của Công ty mà chỉ gửi lại bản báo cáo doanh thu cho kế toán.

Ngày 8/4, Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm phát hiện số tiền bán vé trên chưa được nộp nên đã yêu cầu Đông hoàn trả số tiền bán vé. Tại thời điểm trên, Đông đã tiêu hết nên không có tiền nộp lại.

Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ số lượng vé đã giao cho Đông bán từ ngày 19/2 đến 8/4/2018 đã phát hiện thiếu hụt 325 vé với giá trị là 81.250.000 đồng. Qua kiểm tra cho thấy, Nguyễn Duy Đông đã chiếm đoạt của công ty số tiền trên 172 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo của Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã tiến hành xác minh, triệu tập đối tượng Nguyễn Duy Đông để điều tra. Sau khi tiếp nhận điều tra, Đông đã thừa nhận toàn bộ quá trình chiếm đoạt tiền vé cáp treo sau đó dùng số tiền thu được vào mục đích trả nợ và chơi lô đề.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý 2 vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Huy Minh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/quang-ninh-bat-giu-nhieu-doi-tuong-co-hanh-vi-tham-o-tai-san-3923164-c.html