Quảng Ninh: Bé sơ sinh có cân nặng 'khủng' hiếm gặp

Lúc siêu âm, bác sĩ đánh giá em bé nặng chừng 4,2kg. Tuy nhiên, sau khi mổ lấy thai, em bé được xác định nặng hơn 5kg. Đây là một trong những bé sơ sinh có trọng lượng 'khủng' hiếm gặp được sinh ra BV Đa khoa Quảng Ninh.

Ngày 17/5, bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Phụ sản (BV Đa khoa Quảng Ninh), cho biết, các bác sĩ của BV vừa mổ lấy ra em bé nặng hơn 5kg. Đây là một trong những bé sơ sinh có trọng lượng “khủng” hiếm gặp được sinh ra tại đây.

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 15/5, sản phụ B.T.L (33 tuổi, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) nhập viện chờ sinh. Kết quả thăm khám, xét nghiệm và siêu âm kiểm tra trước sinh cho thấy, thai nhi to, tử cung cũng đã có cơn co chuyển dạ. Ngay lập tức, sản phụ được chuyển lên phòng mổ cấp cứu. Sau hơn 30 phút thực hiện, kíp mổ đã lấy ra bé trai an toàn, nặng hơn 5kg.

Em bé sơ sinh nặng hơn 5kg

Em bé sơ sinh nặng hơn 5kg

Sản phụ cho biết, đây là lần sinh bé thứ 2 của mình. Lần sinh mổ thứ nhất, em bé ra đời chỉ nặng 3,5kg. Khi mang thai lần thứ 2, chị chủ yếu ăn trái cây và các loại ngũ cốc bổ dưỡng. Bản thân sản phụ cũng chỉ tăng 11kg.

Hiện mẹ con sản phụ đang được theo dõi và chăm sóc kỹ lưỡng, sức khỏe ổn định. Sau một ngày kiểm tra theo dõi, bé trai khỏe mạnh, bú tốt, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Bác sĩ chăm sóc cho sản phụ B.T.L

Theo bác sĩ Anh Tuấn, quá trình siêu âm, các bác sĩ đánh giá thai nhi nặng khoảng 4,2kg. Tuy nhiên, khi đưa bé ra khỏi bụng mẹ và đặt lên cân thì bé trai có trọng lượng lên tới hơn 5kg. Đây là trường hợp hiếm gặp, rất lâu rồi BV mới chào đón một em bé sơ sinh có cân nặng “khủng” đến như vậy.

Bác sĩ Tuấn cũng cho biết, với sản phụ có thai nhi to bất thường như chị L., tử cung có thể bị giãn căng quá mức. Vì vậy, các bác sĩ luôn theo dõi chặt chẽ tình trạng của mẹ, nhất là nguy cơ đờ liệt tử cung gây chảy máu trong và sau mổ. Việc điều trị dự phòng tốt sẽ giúp hạn chế những nguy cơ cấp tính có thể xảy ra, hạn chế những rủi ro gây nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi.

Hiện nay, tiêu chuẩn cân nặng bình thường ở trẻ sơ sinh sẽ khoảng từ 2,8 đến 3,5kg. Với mức cân nặng trên 4kg đã được đánh giá là thai to, cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi thường xuyên. Với sơ sinh có cân nặng 5kg sẽ tương đương trọng lượng với trẻ 2 đến 3 tháng tuổi. “Những trẻ sơ sinh có cân nặng lớn cần phải theo dõi sát sao, nguy cơ hạ đường huyết sơ sinh cao. Vì khi ở trong bụng mẹ, mạch máu cung cấp cho thai nhi tốt nhưng khi bé sinh ra, nhu cầu năng lượng nhiều hơn, khả năng bú chưa đạt có thể khiến bé bị hạ đường huyết, gây ảnh hưởng tới sức khỏe”, bác sĩ Tuấn cho hay.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/quang-ninh-be-so-sinh-co-can-nang-khung-hiem-gap-post59431.html