Quảng Ninh: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh Đoàn ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027

Chiều 25/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động giai đoạn 2019-2022, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027.

Đại tá Lê Xuân Men, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Hùng

Theo đánh giá tại hội nghị, giai đoạn 2019-2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, phát huy được tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hai đơn vị, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong 4 năm, hai đơn vị đã tổ chức được 6 chương trình ra quân "Hãy làm sạch biển" cấp tỉnh tại thành phố Móng Cái, huyện Cô Tô, huyện Hải Hà và thành phố Hạ Long với sự tham gia của trên 2.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ BĐBP, nhân dân ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải.

Tổ chức trên 16.000 đợt tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại các địa phương, cơ quan, đơn vị thu hút trên 800.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; trồng mới 61.163 cây xanh, duy trì 2.093 thùng rác; trao tặng, lắp đặt mới 582 thùng rác nơi công cộng tại những đoạn đường thanh niên quản lý, các tuyến phố, ngõ phố, khu du lịch, công trường, phân xưởng các đơn vị; vẽ tranh lên trên 1.000 cột điện tại các địa phương.

Các phong trào “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới”, chương trình “Tháng Ba biên giới”... được tổ chức sôi nổi với hình thức đa dạng, phong phú như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thăm, tặng quà... góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, cán bộ, chiến sĩ với đoàn viên, thanh niên.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027. Ảnh: Xuân Hùng

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2027 với các nội dung cụ thể như: Tiếp tục duy trì phối hợp tổ chức định kỳ Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” dọn vệ sinh môi trường khu vực bờ biển, khu vực dân cư, cơ quan, xí nghiệp... trong đó tập trung cao điểm trong Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình “Tháng Ba biên giới”.

Tổ chức thí điểm Mô hình “Hành trình mang văn hóa đến các bản làng vùng cao và tri ân chiến sĩ biên phòng” gắn với hành trình khám phá miền biên giới, du lịch cộng đồng... nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và cán bộ. chiến sĩ công tác tại các khu vực biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Xuân Hùng

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Ninh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Xuân Hùng

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động “Tiếp sức đến trường”, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Chương trình “1.000 đồng thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Ninh”, Chương trình “1.000 góc học tập cùng em hướng tới tương lai”; phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học hết đại học.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2019 - 2022 đã được khen thưởng.

Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quang-ninh-bo-chi-huy-bdbp-tinh-va-tinh-doan-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-giai-doan-2023-2027-post460727.html