Quảng Ninh: Buôn lậu điện thoại di động ngày càng tinh vi

Bằng các thủ đoạn giấu trong người khi nhập cảnh, rồi nhét trên trần xe khách, những chiếc điện thoại iPhone, Samsung vẫn được các đối tượng lén lút đưa về nội địa tiêu thụ.

Toàn bộ tang vật 20 chiếc điện thoại di động được quấn quanh đùi.

Toàn bộ tang vật 20 chiếc điện thoại di động được quấn quanh đùi.

Từ cuối tháng 2/2019 đến nay, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện, xử lý 8 vụ vận chuyển trái phép tổng số 308 chiếc điện thoại di động các loại đã qua sử dụng.

Ngày 6/4, Đội Kiểm soát Hải quan số 1- Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc quấn quanh đùi 20 chiếc iPhone 6, 6s, không có giấy tờ hợp lệ, không khai báo hải quan khi nhập cảnh.

Trước đó, ngày 25/2, tại khu 3, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh, Đội Kiểm soát liên hợp số 2 thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phát hiện, bắt giữ đối tượng là L.V.T (trú tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) điều khiển xe máy, vận chuyển 30 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 6 đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc, trị giá 45 triệu đồng.

Giữa tháng 3/2019, Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15-Bến tầu Dân Tiến phát hiện đối tượng giấu 52 chiếc điện thoại iPhone các loại đã qua sử dụng trên trần xe. Vụ việc đã được Trạm bàn giao cho Công an TP. Móng Cái xử lý theo thẩm quyền.

Theo Hải quan Quảng Ninh, mặt hàng điện thoại di động thuộc nhóm mặt hàng nhỏ gọn, đắt tiền, thường được các đối tượng lén lút vận chuyển trái phép và nội địa. Năm 2018, lực lượng Hải quan đã phát hiện, xử lý 8 vụ, thu giữ 666 chiếc điện thoại di động các loại, tổng trị giá 1,1 tỷ đồng.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Đội Kiểm soát Hải quan số 1 cho biết, những tháng đầu năm 2019 này, hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một số mặt hàng nhỏ gọn, trị giá cao vẫn được các đối tượng thuê người vận chuyển trái phép qua biên giới với quy mô nhỏ lẻ, dễ cất giấu, nhất là điện thoại di động (iPhone, Samsung...) các loại đã qua sử dụng.

Qua tìm hiểu của phóng viên, khi lực lượng chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường biên buộc các đối tượng vận chuyển hàng hóa đi theo đường xuất nhập cảnh (qua cầu Bắc Luân I-Móng Cái). Riêng mặt hàng điện thoại di động, để trốn tránh lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát, soi chiếu hành lý, các đối tượng sử dụng thủ đoạn, dùng băng dính quấn điện thoại di động quanh người khi nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/quang-ninh-buon-lau-dien-thoai-di-dong-ngay-cang-tinh-vi-102611.html