Quảng Ninh cách ly gia đình hành khách tiếp xúc bệnh nhân 46

Gia đình nữ hành khách bay trên chuyến bay có nữ tiếp viên nhiễm COVID-19 cùng tài xế taxi đón chị này từ Nội Bài về TP Hạ Long phải cách ly tập trung.

Ngày 14-3, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan chức năng tỉnh này đã thực hiện cách ly tập trung với chị NTTT (trú phường Hồng Hải, TP Hạ Long) là hành khách đi trên chuyến bay có nữ tiếp viên nhiễm COVID-19.

Theo đó, chị NTTT đi trên chuyến bay VN54 từ London về Nội Bài sáng 9-3, trên chuyến bay có nữ tiếp viên được xác định là bệnh nhân thứ 46 nhiễm COVID-19.

Lực lượng chức năng tiêu độc, khử trùng khu dân cư có nữ hành khách tiếp xúc bệnh nhân số 46

Sau khi xuống sân bay, chị NTTT cùng em trai là NTC đi xe taxi 14A-20127 từ Nội Bài về nhà tại tổ 2, khu 4B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Sau khi về nhà, chị NTTT chỉ tiếp xúc với người nhà, không đi khỏi nhà, không tiếp xúc với người nào khác.

Chiều 13-3, sau khi có thông tin về nữ tiếp viên trên chuyến bay dương tính COVID-19, cơ quan chức năng đã thực hiện cách ly tập trung đối với chị NTTT tại bệnh viện số 2.

Trong chiều 13-3, người thân trong gia đình chị T. gồm bố mẹ, bà nội, em trai chị này cùng người lái xe taxi cũng được cách ly tập trung tại bệnh viện. Toàn bộ những người này đã được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan chức năng đã thực hiện tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực tổ 3, khu 4, phường Hồng Hải (nơi gia đình chị NTTT sinh sống) và tổ 6, khu 6, phường Yết Kiêu (nơi tài xế taxi sinh sống) cùng chiếc xe taxi đã chở chị T.

Theo điều tra dịch tễ, sau khi đi đón chị gái từ sân bay Nội Bài về, NTC có đi dự đám cưới em họ tại Hồ Cô Tiên (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long).

ĐỖ HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/quang-ninh-cach-ly-gia-dinh-hanh-khach-tiep-xuc-benh-nhan-46-896605.html