Quảng Ninh có 3 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thực hiện nghị quyết tam nông

Chiều 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khen thưởng 141 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, do Văn phòng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, trao thưởng và phát biểu tại hội nghị. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh có 3 tập thể, cá nhân được Thủ tướng khen thưởng là: Xã Thanh Lân (huyện Cô Tô); thôn Phúc Thị (xã Việt Dân, TX Đông Triều) và ông Lưu Thanh Phương, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh (TP Móng Cái).

141 cá nhân, tập thể trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Xã Thanh Lân có diện tích 26,8km2, dân số 430 hộ với 1.508 nhân khẩu. Trong 10 năm triển khai nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xã gặp không ít khó khăn do đặc thù là vùng nông thôn hải đảo, thiếu các điều kiện về điện, nước ngọt, giao thông không thuận lợi và thường xuyên phải hứng chịu gió bão. Tuy nhiên với tinh thần nỗ lực, phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất giữa các tầng lớp nhân dân, những năm qua, Thanh Lân luôn phát triển ổn định và bền vững. Hiện giá trị sản xuất nông nghiệp của xã đều đạt trên 100 tỷ đồng/năm, chủ yếu từ kinh tế thủy sản.

Cụ thể, đội tàu khai thác xa bờ của xã có 176 chiếc, bằng 30% đội tàu xa bờ toàn tỉnh; sản lượng thủy sản khai thác đạt trên 2.200 tấn/năm; chế biến sứa đạt 65.000 thùng/năm. Xã có 2 trang trại, 2 HTX, 7 tổ hợp tác, 7 cơ sở chế biến thủy sản. Cơ cấu ngành nghề của người dân toàn xã những năm gần đây đều tăng theo hướng dịch vụ, công nghiệp, giảm sản xuất nông nghiệp trực tiếp. Hiện thu nhập của người dân đạt 33,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 2%.

Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho đại diện xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

Phúc Thị là một trong 9 thôn của xã Việt Dân, TX Đông Triều gồm 196 hộ dân với 635 nhân khẩu. Những năm gần đây chi bộ thôn đều vận đồng người dân xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển mạnh về dịch vụ thương mại và công nghiệp. Hiện toàn xã có 172 hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, 60 hộ có thu nhập ở mức giàu, chiếm trên 30%, chỉ còn 1 hộ nghèo, chiếm 0,05%. Thu nhập bình quân đầu người trên 46 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được kết quả trên, người dân thôn Phúc Thị đã dồn điền đổi thửa 2 vùng với diện tích 20ha, xây dựng 3 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung là vùng chuyên canh na dai, quả có múi và lúa chất lượng cao. Thôn có 5 hộ chăn nuôi quy mô lớn, 1 tổ hợp tác. Hiện 100% khâu làm đất, thu hoạch, tưới, tiêu đều bằng máy, 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học, 7 năm liên tiếp Phúc Thị đạt danh hiệu Làng văn hóa...

Chi bộ thôn Phúc Thị (xã Việt Dân, TX Đông Triều) là một trong 40 chi bộ được khen thưởng lần này.

Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh (địa chỉ tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái) thành lập năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu 1,2 tỷ đồng, quy mô 60ha; lĩnh vực hoạt động chủ yếu về cung ứng, sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản thương phẩm, cung ứng thức ăn và thiết bị nuôi trồng thủy sản.

Nhờ có cách làm nhanh nhạy, đáp ứng nhu cầu thực tế, chỉ sau 3 năm, doanh nghiệp đã phát triển hệ thống phân phối rộng khắp toàn tỉnh và vươn tới nhiều tỉnh thành lân cận. Trong khoảng 10 năm gần đây, doanh nghiệp luôn phát triển bền vững, doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Đến hết năm 2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp là trên 10 tỷ đồng. Đơn vị đảm bảo về thu nhập, nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

Theo tính toán, hiện mỗi năm Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 50 lao động, đóng BHXH gần 200 triệu đồng, tham gia đóng góp các hoạt động xã hội trên 300 triệu đồng/năm. Tính riêng từ đầu năm đến này, doanh nghiệp hỗ trợ 4 xã trên địa bàn TP Móng Cái xây dựng nông thôn mới gần 400 triệu đồng.

Ông Lưu Thanh Phương, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh là cá nhân duy nhất của Quảng Ninh được Thủ tưởng Chính phủ khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc khẳng định, 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khiến bộ mặt các vùng nông thôn Việt Nam thay đổi, sản xuất nông nghiệp phát triển, thu nhập của người nông dân được cải thiện. Kết quả đó có sự đóng góp thiết thực, to lớn của các cá nhân, tập thể đã tiên phong, sáng tạo, dám nghĩa, dám làm, tạo ra những mô hình sản xuất tiên tiến, hàm lượng khoa học cao, hiệu quả, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất, giá trị trên diện tích canh tác...

Thủ tướng mong muốn các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được khen thưởng sẽ tiếp tục phát huy tốt thành tích đã đạt được, lan tỏa rộng rãi hơn, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế. Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành trung ương và địa phương chú trọng hơn nữa công tác khen thưởng, tuyên dương những cá nhân, tập thể có sáng kiến tốt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trực tiếp là phát triển nông nghiệp, phát huy khả năng của người nông dân, xây dựng nông thôn mới.

Việt Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201811/quang-ninh-co-3-tap-the-ca-nhan-duoc-thu-tuong-chinh-phu-tang-bang-khen-ve-thuc-hien-nghi-quyet-tam-nong-2409959/