Quảng Ninh có một công trình nhận Giải nhân tài Đất Việt

Tại lễ trao Giải nhân tài Đất Việt 2018 vào tối 20/11, tại Hà Nội, công trình 'Nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng giàn chống tự hành có cơ cấu thu hồi than nóc độc lập để nâng cao năng suất khai thác đạt công suất cao kỷ lục tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin' của nhóm tác giả Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV; Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV đồng chủ nhiệm và các cộng sự đã được vinh danh ở lĩnh vực khoa học công nghệ. Trước đó, vào năm 2017, công trình này cũng đã được trao giải nhất trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới WIPO 2017.

Ông Vũ Ngọc Thắng (đứng giữa), Phó Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm, đại diện cho nhóm tác giả nhận giải thưởng. Ảnh do Công ty CP Than Hà Lầm cung cấp

Theo ông Vũ Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm, một thành viên trong nhóm tác giả của công trình, cho biết: Xuất phát từ thực tiễn cũng như mong muốn nâng cao năng suất khai thác đạt công suất cao kỷ lục, nhóm tác giả gồm 12 thành viên do ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV TKV làm chủ nhiệm đã bắt tay vào nghiên cứu và áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng giàn chống tự hành có cơ cấu thu hồi than nóc độc lập để nâng cao năng suất khai thác đạt công suất cao kỷ lục tại Công ty CP Than Hà Lầm. Sau 3 năm nghiên cứu, công trình trên được hoàn thành, đi vào hoạt động và được đánh giá là hệ thống hiện đại, dây chuyền công nghiệp đồng bộ hóa thay thế các dây chuyền thủ công cũ năng suất thấp.

Đặc biệt, đây là giải pháp lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam và có khả năng áp dụng với quy mô lớn trong khai thác than hầm lò của ngành Than. Công trình không chỉ hiện đại, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng năng suất lao động, công suất lò chợ cao gấp 4-6 lần so với sử dụng phương pháp truyền thống, đồng thời an toàn cho công nhân lao động.

Đặng Nhung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201811/quang-ninh-co-mot-cong-trinh-nhan-giai-nhan-tai-dat-viet-2409152/