Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy

Ông Phạm Xuân Đài tái đắc cử chức danh Bí thư huyện ủy Hải Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 2 ngày 14-15/7, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy tại Đại hội.

Các đại biểu Đại hội huyện Hải Hà bầu Bí thư huyện ủy trực tiếp tại Đại hội

Các đại biểu Đại hội huyện Hải Hà bầu Bí thư huyện ủy trực tiếp tại Đại hội

Hải Hà là huyện miền núi biên giới giáp biển của tỉnh Quảng Ninh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đột phá, bình quân hơn 26%/năm, quy mô kinh tế tăng gấp 3 lần năm 2015, đạt kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố an ninh chủ quyền biên giới. Từ một địa phương thuần nông, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, Hải Hà đã từng bước mang diện mạo của huyện công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, một bộ phận quan trọng của Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái.

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ cho biết, nhân dân đồng bào dân tộc xã Quảng Sơn nhờ có Nghị quyết của Đảng, đưa các nguồn vốn chương trình 135, hỗ trợ đề án 196, 371, hỗ trợ nuôi lợn, nuôi bò, phát triển kinh tế rừng rất tốt. Đời sống bà con nhiều đổi thay, giảm nghèo bền vững, thoát khỏi diện xã 135.

Đại biểu Trần Đình Én cho rằng, huyện Hải Hà có đủ điều kiện để phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp dịch vụ, thương mại du lịch, hy vọng vào Khu công nghiệp Texhong sẽ thu hút lao động, tạo việc làm cho nhân dân.

Trong định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh với một trong những động lực là Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dự kiến hoàn thành trong năm 2021, Hải Hà đứng trước cơ hội lớn với Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà, thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện môi trường, hạ tầng hoàn thiện gắn với Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái; phát triển khu du lịch biển đảo Cái Chiên...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hải Hà đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh - bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; chuyển dịch kinh tế công nghiệp - dịch vụ; đào tạo nhân lực chất lượng cao; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, an ninh trật tự; xây dựng nông thôn mới và nâng cao hiệu quả chương trình OCOP. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 6.500 USD/năm, không còn hộ nghèo.

Ông Phạm Xuân Đài tái đắc cử chức danh Bí thư huyện ủy Hải Hà

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy tại Đại hội. Kết quả, ông Phạm Xuân Đài tái đắc cử chức danh Bí thư huyện ủy Hải Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quang-ninh-dai-hoi-dang-bo-huyen-hai-ha-bau-truc-tiep-bi-thu-huyen-uy-1071132.vov