Quảng Ninh: Đề xuất mở đường bay thủy phi cơ đến đảo Cô Tô

Một doanh nghiệp vừa có đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc vận chuyển hành khách bằng máy bay thủy phi cơ đến huyện đảo Cô Tô từ mùa du lịch năm 2018.

Thủy phi cơ đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu-Hạ Long. Ảnh: T.N.D

Theo khảo sát, phía doanh nghiệp là Cty CP Hàng không Hải Âu nhận thấy điều kiện tự nhiên của Cô Tô có cảng thủy nội địa với vùng nước lặng sóng để thủy phi cơ có thể cất và hạ cánh an toàn, thuận lợi cho việc phát triển hoạt động thủy phi cơ.

Phía đơn vị này sau khi nghiên cứu tuyến bay đã xây dựng kế hoạch và đề xuất tỉnh Quảng Ninh cho mở dịch vụ bay thủy phi cơ từ cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đến đảo Cô Tô với thời gian là 20 phút bay và 1 giờ bay nếu khởi hành từ Hà Nội, bắt đầu từ tháng 5.2018. Sau khi được tỉnh Quảng Ninh chấp thuận, phía Cty Hải Âu sẽ xin ý kiến của Bộ Quốc Phòng và Bộ Giao thông Vận tải về việc cấp phép thực hiện các chuyến bay khảo sát kỹ thuật vào cuối quý I năm 2018. Theo đánh giá của doanh nghiệp này, đảo Cô Tô sở hữu nhiều tiềm năng về du lịch với lượng khách tới tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng; lượng du khách tăng mạnh theo từng năm và nhu cầu vận chuyển khách bằng đường không qua lại là tiềm năng.

Đây là đơn vị đã liên tục thực hiện các chuyến bay vận chuyển hành khách từ Hà Nội đến cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và các chuyến bay từ cảng này đi ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ năm 2014 trở lại đây với số lượng thực hiện là 3.000 chuyến bay với hơn 25.000 hành khách đi - về. Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh 2020 - 2030, thì ngoài hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh, địa phương này sẽ phát triển dịch vụ taxi bay phục vụ du lịch tại huyện đảo Cô Tô, TP. Móng Cái, TP. Hạ Long và các đảo nhỏ khác thuộc Đặc khu Vân Đồn...

T.N.D

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/du-lich/quang-ninh-de-xuat-mo-duong-bay-thuy-phi-co-den-dao-co-to-575931.ldo