Quảng Ninh: Đền Cửa Ông đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) - Đền Cặp Tiên (huyện Vân Đồn) và khai hội đền Cửa Ông năm 2018.

Đến dự và trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo Bộ VH-TT&DL; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc; Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đền Cửa Ông thờ hai vị tướng có công lao lớn trong sự nghiệp đánh giặc và bảo vệ đất nước của dân tộc: Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và Hoàng Cần - người địa phương có nhiều công đánh phá giặc, cướp.

Trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông còn có đền Cặp Tiên (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn). Đền thờ cô bé Cửa Suốt, quan Chánh, các nhân thần và thờ Mẫu. Tương truyền, cô bé Cửa Suốt là con gái Trần Quốc Tảng, thống lĩnh thủy quân cùng cha trấn giữ nơi này. Sau khi mất, bà thường hiển linh giúp dân, âm phù đánh giặc rất linh ứng. Điểm đặc biệt, khu vực này còn có Giếng Tiên nằm ngay bên bờ biển, thủy triều lên bị ngập nhưng sau đó lại ngọt trở lại, quanh năm không bao giờ hết nước.

Phó Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông

Với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của di tích, ngày 25/12/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký quyết định số 2082/QĐ-TTg xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Lễ đón nhận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Khu di tích lịch sử Đền Cửa Ông được xếp hạng Di tích Quốc gia thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với nơi đóng quân đồn trú bảo vệ tuyến biên giới và lãnh hải phía Đông Bắc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông; sự tri ân đối với công đức lớn lao của các bậc tiền nhân có công bảo vệ và xây dựng đất nước. Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tỉnh Quảng Ninh cần mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị để tỉnh Quảng Ninh sớm trở thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/quang-ninh-den-cua-ong-don-nhan-bang-di-tich-quoc-gia-dac-biet-1250660.html