Quảng Ninh - điểm đến đầu tư hấp dẫn và thành công

Chiều 8/3, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình gặp gỡ Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề: 'Quảng Ninh - Hội tụ và Lan tỏa'.

Tham dự chương trình có các ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI; ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các Đại sứ, Tham tán Thương mại các nước tại Việt Nam; đại diện các tổ chức quốc tế; hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp quốc tế đến từ các nước EU, Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc và các doanh nghiệp tiêu biểu trong nước.

Các Đại sứ, Tham tán Thương mại các nước tại Việt Nam tham dự Chương trình gặp gỡ. Ảnh: Thu Chung

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Trong nhiều năm qua tỉnh Quảng Ninh không ngừng đổi mới tư duy phát triển nhanh, bền vững với 4 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường và an ninh; kiên trì chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, chuyển đổi xanh dựa vào 3 trụ cột “thiên nhiên - con người - văn hóa”, kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập và cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại; lấy người dân làm trung tâm, vì hạnh phúc của Nhân dân để tạo nên một thương hiệu Quảng Ninh là “Điểm đến đầu tư an toàn, thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn và thành công”.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu khai mạc chương trình gặp gỡ. Ảnh: Thu Chung

Quảng Ninh là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Giữ vững sự ổn định, đổi mới, phát triển bền vững với đà tăng trưởng kinh tế 2 con số kiên tục trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023).

GRDP năm 2023 đạt 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước, đứng đầu trong vùng đồng bằng sông Hồng. Diện mạo, cảnh quan của các vùng miền trong tỉnh thay đổi từng ngày, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 9.500 USD, gấp 2,23 lần so với bình quân chung cả nước và đứng thứ 2 toàn quốc.

Đại diện các tổ chức quốc tế; hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp quốc tế tham dự chương trình. Ảnh: Thu Chung

Nhấn mạnh đây là sự kiện ý nghĩa đối với tỉnh Quảng Ninh, đem đến cơ hội quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch của tỉnh, ông Ký kỳ vọng, qua sự kiện này các Đại sứ, Tham tán Thương mại các nước tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ có cơ hội cảm nhận một cách trực tiếp hơn, sâu sắc hơn và góp phần lan tỏa hệ giá trị cốt lõi của tỉnh Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế. Từ đó tạo nên những cơ hội hợp tác để đưa năm 2024 thành năm bứt phá trong quan hệ giữa tỉnh Quảng Ninh với các Đại sứ quán, tham tán, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp với những động lực mới, niềm tin mới, khí thế mới.

Tại chương trình gặp gỡ, theo đánh giá của các Đại sứ, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều tiềm năng, lợi thế. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh có diện tích KCN, KKT lớn nhất Việt Nam, có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là về giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, đứng đầu ở phía Bắc Việt Nam hiện nay.

Quang cảnh Chương trình gặp gỡ Xuân Giáp Thìn 2024 Quảng Ninh - Hội tụ và Lan tỏa. Ảnh: VGP

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh không ngừng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.

Cụ thể, trong 10 năm liền, tỉnh Quảng Ninh luôn được xếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất nước thông qua đánh giá khách quan của các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ số PCI tỉnh Quảng Ninh đứng vị trí quán quân 6 năm liên tiếp (từ năm 2017-2022) và 10 năm liên tiếp (từ năm 2013-2022) trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, đã có nhiều doanh nghiệp FDI lớn liên tục mở rộng đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh. Điều này đã khẳng định, Quảng Ninh ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thu Chung

Chào mừng các đại biểu đến dự Chương trình gặp gỡ, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết: Mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2024 của Đảng, Nhà nước là đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á. Là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước, quy tụ hơn 200 hiệp hội doanh nghiệp chuyên ngành toàn quốc và hiệp hội doanh nghiệp tại các địa phương với hơn 200.000 doanh nghiệp hội viên, đồng thời là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan hoạch định chính sách, pháp luật của Nhà nước, VCCI cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức đối tác trong và ngoài nước với mục tiêu chung là cùng hợp tác, cùng phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam ông Julien Guerier cho biết Quảng Ninh mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp muốn khai thác tiềm năng tăng trưởng của khu vực.

Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Julien Guerier phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thu Chung

“Tôi đặc biệt vui mừng khi biết rằng các công ty từ EU cũng có mặt ở đây, chẳng hạn như vào năm 2023, công ty Škoda Auto của Séc đã đầu tư vào nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô. Mặc dù dự án này vẫn đang được phát triển nhưng tôi tin rằng một khi sẵn sàng, nó sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu đưa 30.000 ô tô ra thị trường Việt Nam vào năm 2030, và đây sẽ là bằng chứng về chất lượng cao của sản phẩm châu Âu đầu tư vào tỉnh. Liên minh Châu Âu và Việt Nam có mối quan hệ đối tác rất bền chặt và ngày càng phát triển được xây dựng trên sự tôn trọng, hợp tác và các giá trị chung lẫn nhau”, ông Julien Guerier chia sẻ.

Còn theo ông Watanabe Shige, Phó Đại sứ, Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, Quảng Ninh là một trong những địa phương đứng đầu về năng lực cạnh tranh; có tài nguyên di sản thế giới Hạ Long. Với tiềm năng to lớn của tỉnh Quảng Ninh, các nhà đầu tư kỳ vọng Việt Nam bảo đảm nguồn điện ổn định, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính công. Hiện tại, số lượng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản của các công ty Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh là 12, dự kiến số lượng đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Toàn cảnh nhìn từ trên cao Khu công nghiệp Sông Khoai (TX. Quảng Yên) do Công ty cổ phần Đô thị Amata làm chủ đầu tư

Được biết, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn với chính sách khuyến khích và hỗ trợ vượt trội, môi trường sống tốt, các dịch vụ công có chất lượng cao để thu hút và giữ chân nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm gắn với tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Đồng thời, liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng để phát huy lợi thế vùng, phân công, phối hợp tốt hơn trong đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực các ngành nghề và giải quyết việc làm.

Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (trong Tổ hợp KCN DEEP C Quảng Ninh thuộc KKT ven biển Quảng Yên). Ảnh: Huy Dung

Bế mạc chương trình, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh cam kết triển khai một cách hiệu quả nhất các kế hoạch quy hoạch cấp tỉnh và địa phương; chuẩn bị mặt bằng sạch; quỹ đất tái định cư; đảm bảo nguồn cung điện, nước và viễn thông theo yêu cầu; xây dựng các chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc cải thiện nhà ở và cơ sở văn hóa để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp vào tỉnh; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người lao động và người dân.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu bế mạc chương trình. Ảnh: Thu Chung

“Tỉnh Quảng Ninh luôn xem thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh chân thành mời gọi, sẵn sàng trao đổi, cởi mở, chia sẻ tất cả các nội dung các Đại sứ, doanh nghiệp quan tâm. Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; cung cấp các dịch vụ công tiện ích, các điều kiện về đầu tư, kinh doanh, thương mại, du lịch tốt nhất”, ông Huy nhấn mạnh.

Trước chương trình, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi tiếp xã giao Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam; ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xã giao tiếp xã giao Đại sứ một số nước (Belarus, Bangladesh, Brazil, Nhật Bản, Malaysia, Vương quốc Ả rập Xê út, Na Uy) và Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Thanh Sơn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-ninh---diem-den-dau-tu-hap-dan-va-thanh-cong-d210404.html