Quảng Ninh: Điều tra nhóm côn đồ đánh người dân chấn thương sọ não

Chỉ vì nhà khóa cổng, ông Minh đi tắt qua bãi đất của một doanh nghiệp thì bị một số người làm thuê ở đây dùng tuýp sắt đánh trọng thương.

Chiều 8/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã triệu tập 5 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Thủy An, thị xã Đông Triều khiến 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Minh bị nhóm đối tượng hành hung gây chấn thương sọ não.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 7/6, tại bãi đất của công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng M.D (có địa chỉ tại thôn Đạm Thúy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều).

Vào thời gian trên, ông Nguyễn Văn M. (SN 1954, trú tại thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều) trên đường về nhà thì cổng khóa.

Ông Minh có đi tắt qua bãi đất của công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng M.D thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Lực (SN 1982) và vợ là Bùi Thị Thanh Thuần (SN 1983, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Vợ chồng anh Lực, chị Thuần là người thuê đất của công ty cổ phần vật liệu xây dựng M.D.

Tại đây, 2 bên lời qua tiếng lại, trong lúc cãi vã, một số thanh niên làm thuê cho vợ chồng anh Lực, chị Thuần đã dùng tuýp sắt gây thương tích cho ông Nguyễn Văn M..

Nhận thấy các thanh niên này quá hung hãn, ông M. đã gọi điện cầu cứu tới con trai mình là anh Nguyễn Quang M (SN 1975) và anh Dương Doãn L (SN 1973, cùng trú tại thôn 5, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Điều).

Khi anh M và anh L tới nơi liền bị một số thanh niên lao vào đánh liên tiếp. Anh L bị một thanh niên dùng tuýp sắt phang thẳng vào mặt, sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Theo thông tin từ cơ quan công an, anh L bị vỡ hàm, chấn thương sọ não và gãy 6 chiếc răng; anh M bị vỡ chè, gãy xương sườn; ông M. bị thương ở vùng đầu phải khâu 10 mũi.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện tại, Công an thị xã Đông Triều đang tiến hành thu thập thông tin, lấy lời khai của các bên, nhân chứng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/quang-ninh-dieu-tra-nhom-con-do-danh-dan-chan-thuong-so-nao-a373319.html