Quảng Ninh: Độc đáo các chương trình nghệ thuật tại Lễ khai Hội xuân Yên Tử 2018

Sáng nay (25/2), đông đảo du khách thập phương đã về với núi thiêng Yên Tử để tham gia Lễ khai Hội xuân Yên Tử 2018.

8h Sáng nay (25/2-tức mùng 10 âm lịch), tại sân lễ trường Yên Tử thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử. Quy mô lễ hội sẽ lớn hơn mọi năm với phần lễ uy nghiêm, phần hội rộn ràng, cùng màn tái hiện sử thi về cuộc đời tu hành của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh tham dự Lễ khai hội.

Tham gia Lễ khai Hội xuân Yên Tử 2018 có sự tham gia của các vị Hòa thượng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, nguyên là lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương và các đồng chí lãnh đạo UBND dân tỉnh Quảng Ninh cùng hàng nghìn du khách, phật tử từ nhiều nơi đổ về đây chứng kiến những màn nghệ thuật đặc sắc diễn ra trong ngày khai hội.

8h sáng nay, chương trình Lễ khai Hội xuân Yên Tử 2018 được bắt đầu.

Ngay từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị, cũng như đoàn người dồn về khu Trung tâm Lễ hội tăng dần. Năm nay, khu Trung tâm Lễ hội được đưa vào sử dụng tạo không gian đặc sắc thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.

Một điểm nhấn khác của năm nay là Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử đã cơ bản được hoàn thành và đưa vào hoạt động để phục vụ du khách. Các sự kiện của Lễ hội như: Khai mạc Lễ hội Xuân Yên Tử, Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử, Lễ hội đền, chùa Hang Son, Lễ hội khai xuân chùa Ba Vàng… Trong đó các sự kiện chính dự kiến sẽ được tổ chức tại Khu di tích, danh thắng Yên Tử.

Ban tổ chức Lễ hội cho biết, ngoài tổ chức khai hội trên cơ sở nghi thức truyền thống, lễ khai hội năm nay cũng có một số điểm mới như: Tăng quy mô phần rước lễ; Nghi lễ đóng dấu thiêng do 2 đại biểu Phật giáo, chính quyền cử hành; Đại biểu dự khai hội mặc trang phục truyền thống.

Các tiết mục văn hóa nghệ thuật được biểu diễn tại Lễ khai Hội.

Trung tâm lễ hội và dịch vụ Yên Tử cũng đang được gấp rút hoàn thành giai đoạn 1 để kịp đưa vào phục vụ Hội xuân Yên Tử 2018. Dự án được triển khai xây dựng tại khu vực bến Giải Oan thuộc Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử và được thiết kế theo kiến trúc đời nhà Trần thế kỷ 13, gồm các hạng mục chính: Cung Trúc Lâm, trung tâm lễ hội, vườn thiền, làng hành hương, tuệ tĩnh đường, bảo tàng Phật hoàng Trần Nhân Tông và một số hạng mục phụ trợ khác. Công trình này được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn trong quần thể du lịch Yên Tử mùa Lễ hội này.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên phapluatplus.vn ghi lại không khí trong ngày khai Hội xuân Yên Tử 2018.

Chương trinh văn hóa nghệ thuật mở màn Lễ khai Hội xuân Yên Tử 2018

Lễ khai hội thu hút đông đảo du khách thập phương.

Các chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hơn 1000 nghệ sĩ, diễn viên nghệ thuật quần chúng TP Uông Bí.

Đại Chương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-ninh-doc-dao-cac-chuong-trinh-nghe-thuat-tai-le-khai-hoi-xuan-yen-tu-2018-d64369.html