Quảng Ninh đón gần 600 nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, trong bốn ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ 27 đến 30-4), tỉnh Quảng Ninh đã đón gần 600 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi tại các trung tâm du lịch, các điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt lượng du khách đến tham quan Vịnh Hạ Long, di sản - kỳ quan thiên nhiên của thế giới đã tăng đột biến.

Bãi tắm Bãi Cháy hút lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ.

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (27-4), lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đã đạt khoảng 156.350 lượt, với khách lưu trú hơn 12 nghìn lượt. Trong đó, khách lưu trú quốc tế là 9.472 lượt, gồm 70 quốc tịch, chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Anh… Công suất buồng khách sạn 4 đến 5 sao trên địa bàn TP Hạ Long đạt khoảng 85% công suất; khách tham quan vịnh Hạ Long đạt 14.768 lượt, trong đó lưu trú là 2.963 lượt, khách quốc tế 8.779 lượt. Trong ngày 27-4, có 631 chuyến tàu xuất bến tham quan Vịnh Hạ Long, trong đó có 130 chuyến tàu lưu trú du lịch.

Do có sự chủ động ngay từ đầu, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động phục vụ khách du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vì thế đã thu hút được một lượng du khách du lịch trong nước và quốc tế tìm đến các điểm vui chơi, tham quan tăng mạnh so những năm trước.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong ngày 30-4, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt hơn 75 nghìn lượt; trong đó, khách lưu trú ước đạt hơn 8.400 lượt, lưu trú quốc tế là 6.463 lượt với 75 quốc tịch, chủ yếu là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Anh… Công suất buồng khách sạn 4 đến 5 sao trên địa bàn TP Hạ Long đạt hơn 80%.

Cũng trong ngày 30-4, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đạt 21.656 lượt, trong đó lưu trú là 3.166 lượt, khách quốc tế 7.480 lượt; các lực lượng chức năng ký lệnh xuất bến 760 chuyến tàu, trong đó có 133 chuyến tàu lưu trú du lịch.

Khách tham quan tại một số khu, điểm du lịch, như: Uông Bí ước đạt hơn 5.000 lượt khách; Quảng Ninh Gate tại Đông Triều đạt 2.500 lượt; Vân Đồn - Quan Lạn - Minh Châu ước đạt gần 8.000 lượt khách; huyện đảo Cô Tô đón khoảng 7.000 lượt khách; Móng Cái ước đạt hơn 3.800 lượt khách; công viên Hạ Long đạt khoảng 10.000 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đạt khoảng 6.000 lượt khách…

Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lượng khách du lịch lữ hành xuất cảnh qua cửa khẩu đạt 3.198 lượt, trong đó khách hộ chiếu là 2.664 lượt, khách đi giấy thông hành là 534 lượt; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày 30-4 đã đón ba chuyến bay với 522 khách.

Như vậy, trong bốn ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, (từ 27 đến 30-4) Quảng Ninh đã đón gần 600 nghìn lượt du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi.

Một tin vui cho ngành du lịch Quảng Ninh đó là ngày 29-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh

Theo đó, Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh được công nhận có diện tích 44.036ha, trong đó diện tích mặt đất 18.238ha, diện tích mặt nước 25.798ha với ranh giới: bắc giáp sông Ka Long (giáp Trung Quốc), nam giáp Biển Đông; đông giáp Trung Quốc và Biển Đông; tây giáp phường Hải Yên (TP Móng Cái). Như vậy, Trà Cổ là khu du lịch quốc gia đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và là một trong bốn khu du lịch quốc gia trên cả nước.

Những hình ảnh trong khuôn khổ lễ hội Carnaval Hạ Long 2019.

Lượng du khách khắp nơi đổ về các điểm vui chơi ở Hạ Long trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/du-lich/tin-tuc/item/40038802-quang-ninh-don-gan-600-nghin-luot-du-khach-dip-nghi-le-30-4-va-1-5.html