Quảng Ninh đón hơn 624.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ (từ 29/4-2/5), tổng lượng khách du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 624.377 lượt khách.

Ngày 3/5, tin từ chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho biết trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đón được 624.377 lượt khách.

Dịp 30/4 và 1/5 Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 30.966 lượt khách.

Trong đó, khách du lịch tập trung ở một số khu, điểm du lịch như: Vịnh Hạ Long đón 65.465 lượt khách (khách quốc tế đạt 18.541 lượt); Khu danh thắng di tích Yên Tử đón khoảng 11.150 lượt khách; Chùa Ba Vàng đón khoảng 27.000 lượt khách; Đền Cửa Ông đón khoảng 6.780 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 30.966 lượt khách; Công viên đại dương đón khoảng 64.000 khách. Công suất phòng tại khách sạn 4-5 sao ước đạt 70%, các cơ sở lưu trú khác ước đạt 60%.

Tại một số địa phương, hàng loạt các chương trình văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn đã thu hút đông người dân và du khách. Như tại Vân Đồn, trong 4 ngày lễ đón khoảng 55.000 lượt khách, Uông Bí đón khoảng 60.000 lượt khách. Đặc biệt, tại TP Hạ Long, điểm nhấn là Carnaval Hạ Long 2023 tối ngày 1/5 đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham dự và trải nghiệm.

Người dân và du khách tham dự lễ hội Carnaval Hạ Long 2023.

Với lượng khách lớn, song du lịch Quảng Ninh được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời, phản ứng nhanh, hiệu quả khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Cùng với đó, các địa phương, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch và lực lượng chức năng cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ hoạt động du lịch. Theo đó, công tác quản lý về trật tự, giá cả tại các nhà hàng, khách sạn được đảm bảo, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cơ bản thực hiện đầy đủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Mục tiêu đón 15 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng các phương án du lịch đường bộ, đường biển, trong đó có khách du lịch Trung Quốc. Tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất các biện pháp an toàn phòng, chống dịch; tổ chức phục vụ, cung cấp cho khách du lịch những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn… nhằm phục hồi, phát triển mạnh mẽ ngành du lịch.

Ngay sau khi du lịch mở cửa trở lại, Quảng Ninh đang khẩn trương đưa vào các sản phẩm du lịch mới; nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá mạnh mẽ để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Nhờ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, quý I/2023, Quảng Ninh đón 4,85 triệu lượt khách, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 283.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch trên 8,5 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Nguyễn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/quang-ninh-don-hon-624000-luot-khach-trong-dip-nghi-le-d193188.html