Quảng Ninh giành 37 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Ngày 6/12, các VĐV Quảng Ninh đã tham gia thi đấu nhiều môn nhưng chỉ giành được 2 HCB.

Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, VĐV Nguyễn Trung Đức đã giành HCB cá nhân môn bắn cung nội dung cung 3 dây cự ly 30m nam.

Tại Cung thể thao tổng hợp quần ngựa, VĐV Trần Thị Kiều Trang đã giành HCB cá nhân nội dung thi đấu biểu diễn (Taolu) môn Wushu là Thái Cực quyền Dương gia+ Thái Cực kiếm dương gia.

VĐV Nguyễn Trung Đức giành HCB.

Hai môn thi đấu tập thể của Quảng Ninh là bóng đá nữ (thua đội Hà Nam 0/3) và Bóng chuyền nữ (thua đội Thái Bình ở tứ kết với tỷ số 1/3) không giành được huy chương.

Tính đến hết ngày 6/12, Đoàn thể thao Quảng Ninh đã giành được 37 huy chương (11 vàng, 10 bạc, 16 đồng) tạm xếp vị trí thứ 12/65 đoàn trên bảng tổng sắp của đại hội.

3 đơn vị đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của Đại hội là Hà Nội 379 huy chương (137 HCV); TP Hồ Chí Minh 257 huy chương (101 HCV); Quân đội 178 huy chương (49 HCV)… 3 địa phương chưa giành được huy chương nào là Bắc Cạn, Gia Lai, Lai Châu.

Ngày 7/12, các VĐV Quảng Ninh tiếp tục thi đấu môn: Cờ vua, bắn cung, billiard snooker, wushu…

Phạm Hải Hòa (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201812/quang-ninh-gianh-37-huy-chuong-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2411650/