Quảng Ninh: Hít phải khí lạ gây ngất xỉu, nữ công nhân bất an khi chưa xác định được nguyên nhân

Chị Ng. bị luôn trong trạng thái đờ đẫn khi hít phải khí lạ.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng 6/7, hơn 70 công nhân công nhân nhà máy Yazaki Đông Mai, có địa chỉ tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) trong giờ sản xuất bất ngờ bị choáng, ngất, trong đó có cả phụ nữ đang mang thai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, toàn bộ số công nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Đồng thời, cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại công ty tiến hành điều tra. Tuy nhiên, đến thời điểm này nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ khiến nhiều công nhân bất an.

Trong số hơn 70 công nhân bị ngất xỉu và choáng vì hít phải khí lạ thì chị Bùi Thị Ng. (công nhân) Công ty Yazaki Đông Mai đang được điều trị tích cực tại Trung tâm y tế Quảng Yên.

Sáng 6/7, hàng loạt công nhân Công ty Yazaki Quảng Ninh đang làm việc bỗng nhiên ngất xỉu do hít phải khí lạ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chia sẻ với phóng viên, anh H. (chồng chị Ng.) thông tin, sau khi vợ anh được chuyển viện từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí về Trung tâm y tế Quảng Yên, tình trạng bệnh không biến chuyển và hiện tại chưa có kết luận căn bệnh nên chưa đưa ra hướng điều trị.

Trước sự việc xảy ra, anh H. bức xúc khi phía công này không hề quan tâm đến sức khỏe của nhiều công nhân. Họ bỏ mặc công nhân ở bệnh viện, đến ngày hôm qua mới có một cán bộ bên Công ty Yazaki Đông Mai xuống hỏi thăm.

Theo anh H., hiện tại gia đình có 2 con nhỏ và nguồn thu thập chính từ lương công nhân của hai vợ chồng. Tuy nhiên, đến hôm nay là gần nửa tháng anh phải nghỉ làm để chăm sóc vợ tại bệnh viện, trong khi kinh tế gia đình không dư dả.

Chị Ng. đang được điều trị tại BV Ảnh: H.Nguyễn

"Phía công ty không thấy có hỗ trợ gì, chỉ xuống trao đổi là tôi có muốn chuyển viện cho vợ lên Hà Nội hay không? Từ ngày xảy ra sự việc đến giờ đã 4 lần tôi yêu cầu Công ty Yazaki Đông Mai hỗ trợ giúp đỡ kinh phí để chăm sóc vợ tại bệnh viện và nuôi con nhưng không hề nhận được câu trả lời", anh H. cho biết thêm.

Trước đó, ngày 12/7, tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã ghi nhận trường hợp chị N.T.M.H., trú tại Hiệp Hòa (thị xã Quảng Yên) đang mang thai 4 tuần tuổi bị chết lưu. Chị H. là công nhân Công ty Yazaki bị ngất xỉu sáng 6/7.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quang-ninh-hit-phai-khi-la-nu-cong-nhan-bi-liet-tam-thoi-va-cam-khau-2018071916060918.htm