Quảng Ninh: Không cho con tiêm vaccine Covid-19, cán bộ phường đến tận nhà lập biên bản xử phạt

Bên cạnh niềm vui ngày tựu trường của hơn 23 triệu học sinh toàn quốc, thì hàng trăm phụ huynh, học sinh tại thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang hoang mang, lo lắng bởi việc bị xử lý vi phạm hành chính nếu không cho con em tiêm phòng đầy đủ vắc xin Covid – 19 vào năm học mới.

Ngay trong ngày 4/9, UBND các phường Trần Phú, Ka Long đã đến nhà phụ huynh học sinh để ra văn bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với một số phụ huynh vì không cho con đi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ.

Phụ huynh học sinh TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh: “Tại sao chúng tôi không tiêm vắc xin lại bị xử lý vi phạm hành chính, hiện nay không có quy định nào cả. Nhà trường đã đến đây và chúng tôi đã cam kết, giờ lại tiếp tục phường tới để lập biên bản chúng tôi rất mất thời gian…”

Theo chia sẻ trong các hội nhóm thì đây là chỉ đạo của ngành giáo dục thành phố Móng Cái, nếu học sinh không tiêm sẽ không được đến trường.

Phụ huynh học sinh TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh: “Ở Móng Cái đa số phụ huynh đều bức xúc, họ đấu tranh không cho con họ tiêm thì đến vận động, 1 ngày mấy lần, rồi gọi mấy chục cuộc để bắt ép đi tiêm, học sinh không tiêm thì bị bơ, có những người đêm vẫn phải bị ra trạm tiêm…”

Phụ huynh học sinh TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh: “Mình có trình bày cháu bị cúm A mới khỏi mà vẫn đang uống kháng sinh nhưng cứ đè ra tiêm thôi, không cần biết gì, có nhiều hôm không dám về nhà vì sợ bị gọi đi tiêm…”

Việc xử lý vi phạm hành chính được Thành phố Móng Cái áp dụng theo quy định liên quan đến việc tiêm vắc xin theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT gần đây lại không có quy định bắt buộc đối với học sinh tới trường phải tiêm phòng đầy đủ Vắc xin phòng chống Covid – 19.

Thực hiện : Hữu Nghĩa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quang-ninh-khong-tiem-vac-xin-covid-19-bi-lap-bien-ban