Quảng Ninh: Kỷ niệm 4 sự kiện báo chí lớn

Sáng 13/1, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Báo Than; 60 năm Báo Quảng Ninh ra số báo đầu; 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh; 5 năm thành lập Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo và phóng viên của hơn 50 cơ quan báo chí trên toàn quốc.

Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh báo cáo quá trình ra đời và phát triển của báo chí tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ

Báo cáo đề dẫn tại lễ kỷ niệm nêu rõ: cuối năm 1928, tờ Báo Than được ra đời với mục tiêu tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho công nhân. Báo Than đã gắn liền với các bước trưởng thành của Vùng mỏ kiên cường, là một mốc son trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Trong lịch sử báo chí cách mạng, Báo Than là tờ Báo Đảng địa phương đầu tiên của Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Kế thừa truyền thống của tờ Báo Than, ngay sau khi hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh, ngày 31/12/1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh có Nghị quyết số 03-NQ/TU đổi tên tờ báo Vùng mỏ – cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam khu Hồng Quảng thành Báo Quảng Ninh – Cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Ngày 2/1/1964, số báo Quảng Ninh đầu tiên đã ra mắt bạn đọc.

Ngoài những tờ báo in, truyền hình Quảng Ninh cũng ra đời sớm. Cụ thể, ngày 2/9/1983, truyền hình Quảng Ninh chính thức phát sóng. Từ khi chính thức lên sóng, cho đến nay, tất cả các chương trình, sự kiện lớn nhỏ của tỉnh Quảng Ninh luôn có cánh sóng truyền hình Quảng Ninh đồng hành, góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển của tỉnh và đất nước, cổ vũ, khích lệ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện những mục tiêu phát triển chung.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Với tư duy đổi mới, ngày 1/1/2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt và đi vào hoạt động sau khi hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh. Đây là Trung tâm Truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia nhằm phát triển sự nghiệp thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh, thực hiện có hiệu quả mô hình “Tòa soạn hội tụ”.

Trong 5 năm hoạt động, đến nay, với mô hình “Tòa soạn hội tụ”, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đang duy trì ổn định các kênh truyền thông trên cả 4 loại hình báo chí truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử. Với việc đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm báo chí, nhất là các sản phẩm truyền thông hiện đại đã tạo sức mạnh thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, mở ra cơ hội thực hiện những chiến dịch truyền thông lớn, làm chủ dòng thông tin chính thống của tỉnh, tăng sức mạnh, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, các lãnh đạo, cán bộ, phóng viên qua các thời kỳ của Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Ninh… đã ôn lại những dấu mốc, thành quả của báo chí tỉnh Quảng Ninh trong suốt chặng đường đã qua. Đồng thời khẳng định với sự quan tâm đầu tư của tỉnh Quảng Ninh, báo chí tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển vững chắc và vươn xa.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng 4 dấu mốc quan trọng của báo chí tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí cũng đánh giá cao sự tiên phong của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh.

Về hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hội tụ về nguồn lực, về con người, đa dạng hóa các sản phẩm báo chí, nhất là các sản phẩm truyền thông hiện đại. Đồng thời, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét về việc thành lập Tập đoàn truyền thông tỉnh Quảng Ninh để Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh hướng tới tự chủ toàn diện, qua đó tiếp tục hoạt động ổn định, phát triển vững chắc.

TRÍ DŨNG - HOÀNG TÙNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/637029-quang-ninh-ky-niem-4-su-kien-bao-chi-lon.html