'Đội nắng' kiểm soát người ra đường ở chốt chống dịch ngoại thành Hà Nội

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã tăng cường kiểm soát dịch bệnh một cách nghiêm ngặt, với phương châm: ngày càng mở rộng vùng xanh, đảm bảo an toàn môi trường sống của nhân dân.

Chốt kiểm soát dịch cây xăng Hoa Vôi nằm ngay cửa ngõ vào huyện Quốc Oai, được thành lập hơn 1 tháng nay.

Chốt kiểm soát dịch cây xăng Hoa Vôi nằm ngay cửa ngõ vào huyện Quốc Oai, được thành lập hơn 1 tháng nay.

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng chống dịch của địa phương vẫn túc trực 24/24h, không kể thời tiết nắng, mưa, với quyết tâm kiểm soát tốt người, phương tiện ra, vào, bảo vệ các vùng xanh, thu hẹp các vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đặc biệt, trong đợt giãn cách xã hội lần thứ 3, các chốt trực trên địa bàn huyện đã siết chặt hơn việc ra đường, đi lại của người dân.

Tại chốt kiểm soát xã Sài Sơn hay các chốt dân sinh trong các làng, ngõ, lượng người và xe cộ qua lại khá đông, nhất là vào giờ cao điểm.

Các lực lượng trực chốt rất vất vả, phải căng mình dưới trời nóng oi bức để kiểm soát người và xe qua lại.

Bất kể là ai, người trong vùng hay người từ nơi khác đến, tất cả đều phải dừng xe tại các chốt chặn, xuất trình giấy tờ, đo thân nhiệt, ghi lại thông tin cá nhân…

Nếu người nào có đủ giấy tờ và có lý do hợp lý ra đường thì sẽ được lên xe đi tiếp. Nếu chưa có đủ giấy tờ, người dân sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở, hướng dẫn tỉ mỉ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, việc làm nghiêm, siết chặt tại các chốt chặn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Anh Phạm Tiến Dũng, người dân xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc siết chặt kiểm soát người ra vào là rất cần thiết. Lực lượng chức năng làm càng nghiêm thì người dân càng cảm thấy yên tâm hơn.

21 xã, thị trấn với hàng trăm chốt kiểm soát chính, hàng nghìn chốt kiểm soát dân sinh được lập nên như một “thành trì” kiểm soát tốt người, phương tiện ra vào địa phương.

Các chốt đều thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, nhưng không quá máy móc đã tạo điều kiện tốt cho các mặt hàng thiết yếu lưu thông, đảm bảo nhu cầu an sinh của địa phương.

Để dịch covid-19 không lây lan ra cộng đồng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay với cả hệ thống chính trị ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường./.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/doi-nang-kiem-soat-nguoi-ra-duong-o-chot-chong-dich-ngoai-thanh-ha-noi-885564.vov