Quảng Ninh lập 74 chốt phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh duy trì 74 chốt phòng, chống người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đồn Biên phòng Trà Cổ duy trì trạm kiểm soát tại khu vực Mũi Sa Vĩ (TP Móng Cái) để ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn

Đồn Biên phòng Trà Cổ duy trì trạm kiểm soát tại khu vực Mũi Sa Vĩ (TP Móng Cái) để ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới, hiện nay, đơn vị đang duy trì thường xuyên các chốt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới bộ của tỉnh dài trên 118,8km.

Cụ thể, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang bố trí 74 chốt cố định và 8 tổ cơ động với tổng số 495 CBCS thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trên các tuyến biên giới trọng điểm của tỉnh. Các chốt, tổ cơ động này có nhiệm vụ chính là đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào địa bàn.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng yêu cầu Hải đội 2 Biên phòng, các đồn Biên phòng tuyến biển tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng chi viện cho tuyến biên giới trên bộ khi có yêu cầu.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển khẩu trang y tế trái phép qua biên gới hồi tháng 2/2020

Được biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 187 vụ/708 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, có 37 vụ/102 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua biên giới, 4 vụ/15 đối tượng người Việt Nam xuất cảnh trái phép qua biên giới, 14 vụ/53 đối tượng người Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu;

3 vụ/7 đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép về nước qua tuyến biên giới Quảng Ninh; 8 vụ/26 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đặc biệt là 121 vụ/505 đối tượng người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động bị lực lượng chức năng phía bạn bắt giữ, đẩy trả qua tuyến biên giới của tỉnh.

Quang Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quang-ninh-lap-74-chot-phong-chong-xuat-nhap-canh-trai-phep-d473499.html