Quảng Ninh: Lĩnh 15 tháng tù vì… đập chết lợn nhà hàng xóm

Bức xúc vì đàn lợn nhà hàng xóm hay sang nhà quấy phá, ông Dục đã đập chết toàn bộ đàn lợn 14 con.

Mới đây, TAND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Dục (SN 1973, trú tại thôn Linh Trang, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều) với tội danh Hủy hoại tài sản.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Dục về tội Hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 3/1/2018, ông Nguyễn Văn Dục phát hiện 14 con lợn rừng của vợ chồng anh Diệp Văn Trọng (SN 1985, người cùng thôn ông Dục) đang ăn cám trong khu vực chăn nuôi gà của gia đình mình.

Do tức giận vì nhiều lần lợn nhà anh Trọng sang ăn cám, phá hủy hoa màu tại khu vực chăn nuôi của nhà mình, ông Dục đã dùng tuýp sắt đập chết toàn bộ số lợn trên (thiệt hại ước tính 44 triệu đồng) rồi lấy điện thoại gọi cho anh Trọng.

Sau khi nghe điện thoại và thấy 14 con lợn bị chết, anh Trọng đã trình báo cơ quan công an. Cùng ngày, Công an thị xã Đông Triều đã tiến hành bắt giữ ông Dục, thu giữ tang vật để tiến hành điều tra.

Quá trình điều tra, ông Dục đã khai nhận hành vi trên. Tuy nhiên, khi được Công an thị xã Đông Triều thay thế biện pháp ngăn chặn, ông Dục cho rằng mình bị oan vì trước đó, đàn lợn của vợ chồng anh Trọng đã nhiều lần vào khu vực chăn nuôi gia súc của gia đình mình phá hoại hoa màu, cắn chết gà… gây thiệt hại khoảng 12 triệu đồng.

Đến ngày 3/3/2018, đàn lợn nhà anh Trọng vẫn tiếp tục vào chuồng gà nhà ông Dục ăn cám và bị ông Dục quây giữ, mời chính quyền địa phương và anh Trọng tới làm việc. Tại đây, anh Trọng mới cam kết không để đàn lợn đi gây thiệt hại cho hộ dân lân cận.

Ngoài ra, ông Dục khai thêm tình tiết sau nhiều lần nói chuyện qua điện thoại di động, anh Trọng đã đồng ý cho ông Dục đánh chết lợn nếu còn sang phá hoại hoa màu.

Theo Cơ quan điều tra Công an thị xã Đông Triều, việc anh Trọng cho ông Dục đánh chết lợn nếu đàn lợn tiếp tục sang vườn nhà phá hoại hoa màu là vô hiệu và có dấu hiệu gian dối.

Căn cứ kết quả điều tra, TAND thị xã Đông Triều đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dục 15 tháng tù giam về tội Hủy hoại tài sản.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-ninh-linh-15-thang-tu-vi-dap-chet-lon-nha-hang-xom-a382586.html