Quảng Ninh: Một công nhân tử vong trong trạng thái treo cổ

Thấy đồng nghiệp nhiều ngày không đi làm, phòng ở lại khóa trái cửa, bạn bè đã báo lực lượng chức năng phá cửa thì phát hiện người này đã tử vong trong trạng thái treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 14/3, tại phòng 303 khu tập thể 314, công ty CP than Vàng Danh (phường Vàng Danh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) các công nhân và bảo vệ của tòa nhà đã phát hiện một người đàn ông tử vong trong trạng thái treo cổ.

Khu nhà tập thể nơi xảy ra sự việc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Uông Bí cùng các lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh nhanh, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Q. (SN 1982, trú tại tỉnh Nghệ An). Anh Q. hiện đang là công nhân của công ty CP than Vàng Danh.

Anh Q. làm việc tại công ty từ tháng 4/2003. Đã gần 1 tuần nay không thấy anh đi làm, đi qua phòng thì khóa trái cửa, bốc mùi hôi thối nên đồng nghiệp đã báo lực lượng bảo vệ của tòa nhà.

Mọi người tiến hành phá khóa cửa thì phát hiện sự việc kể trên.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/quang-ninh-mot-cong-nhan-tu-vong-trong-trang-thai-treo-co-a362368.html