Quảng Ninh: Mưa lớn, một người mất tích, hàng chục đò sắt bị đắm

Đêm 25/5 rạng sáng ngày 26/5, tại khu vực TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), xảy ra mưa lớn khiến một người mất tích, hàng chục đò sắt đắm chìm.

Theo báo cáo từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP. Móng Cái, do mưa lớn cộng với xả lũ thượng nguồn , trên sông Ka Long, Bắc Luân rạng sáng 26/5 có khoảng 60 bè mảng, đò bị trôi.

Nước lũ dâng cao gây ngập úng.

Một số địa phương như xã Hải Tiến có khoảng 50 bè nuôi Hà của người dân bị hư hỏng, xã Hải Đông có 2 đầm nuôi thủy sản bị vỡ. Ngoài ra, một số phường như Ka Long, Hải Yên bị ngập úng nặng, có vị trí ngập sâu đến nửa mét, một người mất tích.

Loading

Danh tính người mất tích được xác định là anh Trần Quốc Tuấn (1998, ở phố Trần Hưng Đạo, phường Ka Long, TP. Móng Cái). Thời điểm trước khi bị cuốn trôi, anh Tuấn chèo thuyền mủng trên sông biên giới.

Nhiều sà lan bị mắc kẹt dưới gầm cầu.

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, đồng thời khác phục sự cố để đảm bảo an toàn cho người dân, các công trình, an toàn vệ sinh môi trường trong các khu dân cư.

Tam Anh

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/quang-ninh-mua-lon-mot-nguoi-mat-tich-hang-chuc-do-sat-bi-dam-post28029.html