Quảng Ninh: Người dân vô tư lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe

Nhiều đoạn vỉa hè, lòng đường bị trưng dụng thành nơi đỗ ôtô, xe máy không chỉ nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị.

Thời gian gần đây tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè tại “Bãi tắm Green Dragon City” nằm ngay sát tuyến đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả, thuộc phường Cẩm Trung, Tp Cẩm Phả luôn là vấn đề nhức nhối, khiến người dân bức xúc.

Đáng chú ý, tuyến đường này từ ngày đưa vào hoạt động luôn có đông phương tiện tham gia giao thông, song tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè dẫn đến ách tắc, mất an toàn giao thông... Trật tự chỉ được thiết lập khi các lực lượng địa phương tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý, thế nhưng khi lực lượng chức năng vừa rút đi, mọi việc lại đâu vào đó, chẳng khác nào “đá ném ao bèo”.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè ở đường bao biển tại “Bãi tắm Green Dragon City” diễn ra thời gian gần đây do chiều đến tại khu vực này rất đông người dân địa phương rủ nhau tổ chức ra bãi tắm để tắm biển.

Hàng trăm xe máy và ô tô xếp hàng dài lấn chiếm lòng đường.

Hàng trăm xe máy và ô tô xếp hàng dài lấn chiếm lòng đường.

Thực tế tìm hiểu, ghi nhận của phóng viên cho thấy, thời gian gần đây cứ chiều đến khoảng 16h đến 19 h hàng ngày dọc khu vực trước bãi tắm chạy dài khoảng chừng 500 m trên trục đường bao biển hàng loạt phương tiện ô tô xe máy ngang nhiên đỗ xuống lòng đường, một số còn cho xe đậu xếp hàng cả trên vỉa hè khiến cho người dân đi bộ qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Lê Văn Quỳnh người dân thường xuyên đi bộ tập thể dục qua đây chia sẻ: "Tuyến đường này từ khi đưa vào hoạt động thì lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường này rất đông. Vào thời điểm cuối buổi chiều việc người dân đi tắm biển để xe dưới lòng đường trông rất mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Tôi mong chính quyền địa phương nhắc nhở người dân để xe đúng nơi quy định để chúng tôi còn có vỉa hè để đi bộ đảm bảo an toàn”.

Trao đổi vấn đề này với Phóng viên Pháp luật Việt Nam, Trung tá Vũ Đình Sơn, đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Cẩm Phả cho hay, “Do tuyến đường chưa bàn giao nên thời gian vừa qua sau khi nắm bắt được tình hình chúng tôi cũng đã cử cán bộ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn TTP ra quân nhắc nhở, do tuyến đường chưa bàn giao nên chưa thể xử lý được, thế nhưng cứ không thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy”.

Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho hay, “Trước tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực bãi tắm thì UBND TP Cẩm phả đã họp và đã giao cho lực lượng Công an TP phối hợp cùng các đơn vị và UBND phường quản lý chứ không thể để xảy ra mất an toàn giao thông như thế được. Việc tuyến đường mặc dù chưa bàn giao nhưng với trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn thì lực lượng chức năng không thể buông lỏng quản lý được”.

Để xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường trái quy định như hiện nay, ngoài sử nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc triển khai, thực hiện đồng bộ các giảo pháp, từ tuyên truyền, vận động đến ra quan tuần tra, kiểm soát nhắc nhở cần có sự phối hộp của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, góp phần lập lại trật tự đô thị, tạo cho đường thông, hè thoáng hạn chế tai nạn giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Pháp luật Việt Nam ghi nhận được tại khu vực “Bãi tắm Green Dragon City” chiều ngày 2/6.

Mặc dù có chỉ dẫn có bãi đỗ xe phía trước thế nhưng rất đông người dân vẫn thản nhiên đỗ xe dưới lòng đường.

Một số người dân lấn chiếm vỉa hè bán đồ ăn vặt.

Vỉa hè dành cho người đi bộ được người dân vô tư lấn chiếm đỗ xe.

Người dân ngang nhiên đậu xe dưới biển cấm.

Rất nhiều người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Việc đậu xe dưới lòng đường thời gian gần đây tại khu vực bãi tắm khiến cho mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Ngoài hiện tượng người dân vô tư đậu xe dưới lòng đường còn có nhiều người tham gia giao thông kẹp 3, kẹp 4 đầu không đội mũ bảo hiểm chạy ngược chiều khiến cho nguy cơ mất ATGT rất cao.

Nguyễn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/quang-ninh-nguoi-dan-vo-tu-lan-chiem-via-he-long-duong-lam-noi-do-xe-d194430.html