Quảng Ninh: Nhiều người dân tự giác giao nộp súng tự chế

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô vừa tiếp nhận gần 10 khẩu súng tự chế do một số hộ dân khu vực Biên giới tự nguyện giao nộp.

Ngày 31/5, Trao đổi với PV Pháp luật Việt Nam, Trung tá Tẩy Văn Thái, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho hay qua tuyên truyền vận động, thời gian gần đây người dân ở khu vực Biên giới nơi Đồn Biên phòng đóng quân đã tự giác giao nộp nhiều khẩu súng tự chế các loại.

Người dân giao nộp súng tự chế cho lực lượng Biên phòng.

Người dân giao nộp súng tự chế cho lực lượng Biên phòng.

Cụ thể từ ngày 12/5 đến 30/5/2023 tại nhà văn hóa thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu), Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã tiến hành tiếp nhận 5 khẩu súng tự chế (súng kíp) và 2 nòng súng tự chế của 6 hộ dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Các hộ dân ký cam kết không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép với lực lượng Biên phòng Hoành Mô.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Hoành Mô, với đặc thù người dân miền núi với tập tục đi săn nên việc tàng trữ súng tự chế vẫn còn phổ biến. Do đó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vận động nhân dân giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực Biên giới

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đã có nhiều lượt nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế cho đơn vị, việc tự nguyện giao nộp thể hiện sự tin tưởng của nhân dân trên địa bàn đối với lực lượng Biên phòng, góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa bàn.

Nguyễn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/quang-ninh-nhieu-nguoi-dan-tu-giac-giao-nop-sung-tu-che-d194313.html