Quảng Ninh: Nhiều vụ tranh chấp nhà đất vô lý

Từ khi có cầu Vân Tiên nối trung tâm huyện với đất liền và khởi động Dự án Vân Đồn - Một trong 3 Khu hành chính- kinh tế đặc biệt của cả nước, đất đai ở huyện Vân Đồn đang có xu hướng lên ngôi. Càng 'Tấc đất tấc vàng' bao nhiêu thì tình trạng tranh chấp nhà đất diễn ra càng phức tạp và khốc liệt bấy nhiêu.

Ông Đào Văn Nhì tố bà Đỗ Thị Hương ở xã Hạ Long chiếm dụng đất của mình, còn xây cổng vít lối vào rừng.

Có đến ngàn lẻ một câu chuyện tranh giành đất cát, chẳng hạn như một thửa đất bán cho ba người, rồi cha kiện con, vợ kiện chồng, anh em chia lìa về đất. Huynh đệ tương tàn giết nhau vì đất. Chính quyền bị cuốn hút vào sự việc, mất nhiều thời gian để phân xử.

Ngày mai 20/7, huyện Vân Đồn dự kiến huy động lực lượng để cưỡng chế công trình xây dựng của bà Đỗ Thị Hương trên đất sở hữu của ông Đào Văn Nhì, là hàng xóm của nhau ở xã Hạ Long.

Ông Đào Văn Nhì tố bà Đỗ Thị Hương đưa 20 người cùng xe máy hùng hổ đến vườn đồi nhà mình chặt cây, xây tường rào chiếm đất. Bà Đỗ Thị Hương đã rơi vào vòng lao lý, bị tòa kết án 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản công dân, nhưng bức tường xây chiếm đất thì chưa dỡ bỏ. Hiện sự việc bà Đỗ Thị Hương kêu oan,ông Đào Văn Nhì khiếu kiện đang được dư luận quan tâm.

Bức tường bà Hương xây dựng trái phép trên đất rừng phải được cưỡng chế tháo dỡ

Mới đây, UBND huyện cung cấp thêm thông tin cụ thể về sự việc này như sau: Khi người Hoa về nước năm 1978, ông Đỗ Văn Thiểm là bố đẻ bà Đỗ Thị Hương, người ở xã Liên Vị, huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên) đến Vân Đồn theo chính sách Di dân xây dựng vùng kính tế mới, được tiếp nhận tài sản của người Hoa tại đây. Sau đó được chính quyền địa phương thanh lý, hóa giá tài sản trên đất theo Chỉ thị số 49/CT, ngày 01/11/1979 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Ông Thiểm mua, ở được ít năm đã bán lại cho ông Phạm Văn Giáo, đểdi cư đến TP Hạ Long ở với người con trai là Đỗ Văn Bình.

Ông Phạm Văn Giáo mua lại tài sản của ông Đỗ Văn Thiểm, nhưng không ở mà dỡ vật liệu xây dựng, dựng nhà ở vị trí khác cùng thuộc thôn 4, xã Hạ Long và trồng bạch đàn vào diện tích đất mà mình đã mua đứt bán đoạn với chủ cũ là ông Thiểm.

Năm 1992, vợ chồng ông Giáo di cư điMóng Cái ở, giao lại vườn cây bạch đàn cho gia đình con gáimình quản lý.

Năm 1998, con gái ông Giáo không có nhu cầu kinh doanh rừng nữa, bán sang tay vạt rừng nay cho ông Nguyễn Văn Tỵ, ngươiờ̉ thôn 2, xã Thắng Lợi cùng huyện(con rể ông Giáo là Nguyễn Hùng Tô ký nhận mua bán).

Ngày 1/9/1999, ông Nguyễn Văn Tỵ lại bán tiếp vườn bạch đàn đó cho ông Đào Văn Nhì người ở địa phương cũng ở thôn 4, xã Hạ Long. Ông Đào Văn Nhì mua bán công khai, được UBND xã Hạ Long chứng nhận quyền quản lý, sử dụng diện tích vườn bạch đàn này.

Tháng 12/2004, ông Đào Văn Nhì trồng cây đến ngày thu hoạch, khai thác gỗ trên diện tích rừng mà mình đã mua bán đất đai sòng phẳng. Thời điểm này bà Hương có đơn đòi ông Nhì trả đất của bố mình là Đỗ Văn Thiểm đã bán cho ông Giáo từ năm 1982 và thửa đất rừng đã mua bán sang tay qua nhiều chủ, mà ông Nhì là chủ thứ tư.

Diện tích vạt rừng tranh chấp rộng 2.500m2 do ông Đào Văn Nhì sở hữu đang trồng nhiều cây bạch đàn đại thụ

Ngày 12/8/2005,UBND xã Hạ Long có Quyết định số 29/QĐ-UB đã bác đơn yêu cầu đòi lại đất của bà Hương. Ngày 21/11/2005, UBND huyện có Quyết định số 820/QĐ-UBNDđồng ý với Quyết định số 29/QĐ-UB của UBND xã Hạ Long về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của bà Đỗ Thị Hương. Ngày 15/01/2007, UBND tỉnh có Quyết định số 150/QĐ-UBND nội dung đồng ý với cách giải quyết của huyện Vân Đồn.

“Như vậy, đơn thư của bà Đỗ Thị Hương đã được các cấp chính quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bà Đỗ Thị Hương đòi đất của bố mình là ông Đỗ Văn Thiểm đã bán sang tay cho ông Phạm Văn Giáo. Ông Phạm Văn Giáo đã bán qua tay nhiều người, nay là ông Đào Văn Nhì sở hữu.Đơn thư của bà Đỗ Thị Hương không được xem xét, giải quyết”, UBND huyện Vân Đồn khẳng định.

Ngày 20/7/2018, UBND huyện giao cho UBND xã Hạ Long chủ trì tổ chức cưỡng chế tháo gỡ công trình xây dựng trái phép trên đất rừng của bà Đỗ Thị Hương và trao trả cánh rừng này cho ông Đào Văn Nhì người sở hữu hợp pháp.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

PV

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/quang-ninh-nhieu-vu-tranh-chap-nha-dat-vo-ly.html