Quảng Ninh phải bảo đảm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia

Sáng 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Tham dự đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, ngành Trung ương và địa phương. Đại hội có sự tham gia của 350 đại biểu, đại diện cho trên 102.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng bộ; nâng cao năng lực, hiệu lực quản trị của chính quyền các cấp trong tổng thể xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Cùng với đó, Quảng Ninh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, bao hàm nội lực và cả ngoại lực của các thành phần kinh tế, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt hơn công tác thẩm định năng lực của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài…

Với đặc thù về địa lý của mình, Quảng Ninh phải bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Xây dựng xã hội trật tự, an toàn, dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật. Mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại, tạo môi trường, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giữ vững chủ quyền biên giới và biển, đảo quốc gia, tăng cường hợp tác, cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

°Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

°Ngày 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh gồm 48 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đào Hồng Lan (sinh năm 1971, quê Hải Dương), được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

TRẦN BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quang-ninh-phai-bao-dam-giu-vung-chu-quyen-bien-gioi-quoc-gia-687706.html