Quảng Ninh phát lệnh tổng kiểm tra, xe quá tải vẫn chạy rầm rầm ở Uông Bí?

Trong lúc Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh tổng kiểm tra xe quá tải trên toàn tỉnh thì tại địa bàn thành phố Uông Bí, xe quá tải vẫn chạy rầm rầm.

Vừa qua, Báo Gia đình Việt Nam nhận được phản ánh kèm theo video của người dân phường Bắc Sơn (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) về tình trạng xe chở than có dấu hiệu quá tải, cơi nới thùng thành chạy rầm rộ trên tuyến đường từ Vàng Danh ra thành phố Uông Bí. Cao điểm là vào các đêm mùng 9 và mùng 10 tháng 6 vừa qua.

Những chiếc xe chở vượt thành thùng ngang nhiên chạy từ tuyến đường từ Vàng Danh ra thành phố Uông Bí. Ảnh cắt từ Video

Người dân cho biết, xe chở than chạy liên tục từ tối cho đến sáng, nhiều xe chở quá tải, tiếng máy gằn to khiến người dân “không tài nào ngủ được”.

Trong khi đó, để quản lý than lậu và tải trọng, tỉnh Quảng Ninh đã có quy định chỉ cho phép xe chở than hoạt động trên tuyến đường Vàng Danh - Uông Bí từ 7h sáng đến 18h chiều.

Xe tải chạy rầm rộ nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý. Ảnh cắt từ Video

Điều đáng nói ở đây, sự việc trên lại diễn ra trong lúc tỉnh Quảng Ninh phát lệnh tổng kiểm tra phương tiện chở quá tải, vi phạm kích thước thành, thùng xe.

Cụ thể, tại Hội nghị triển khai mệnh lệnh tổng kiểm tra phương tiện chở quá tải, vi phạm kích thước thành, thùng xe và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp hè năm 2017 do Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân, xử lý nghiêm khắc, kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm quy định về tải trọng, bảo vệ môi trường, vận chuyển khoáng sản, kể cả người điều khiển phương tiện vi phạm cũng như chủ phương tiện, chủ các dự án và nhà thầu.

Theo đó, từ ngày 25-5 đến ngày 30-6, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng và trang thiết bị kỹ thuật tổng kiểm tra các xe chở quá tải, vi phạm kích thước thành, thùng.

Ngoài lực lượng CSGT và công an các địa phương, Công an tỉnh còn huy động thêm các lực lượng nghiệp vụ khác như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Hình sự cùng tham tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Trước tình hình trên, đề nghị tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí làm rõ những phản ánh đã nêu; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan hữu quan thành phố Uông Bí trước việc buông lỏng quản lý, để cho xe quá tải “hoành hành”.

Bài tiếp: Xe quá tải chạy rầm rầm ở Uông Bí, công an đâu?

Nhóm PV

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168 hoặc Email thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/quang-ninh-phat-lenh-tong-kiem-tra-xe-tai-van-chay-ram-ram-o-uong-bi-d114223.html