Quảng Ninh: QL18 bị chia cắt do mưa lớn, lụt trên 2m

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ đêm qua tới nay, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa bàn bị ngập lụt. Đặc biệt, QL18 bị chia cắt.

Theo ghi nhận của PV, tại dốc Đèo Bụt ( km 15 QL18, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), nước dâng cao đến trên 2m khiến giao thông trở nên vô cùng khó khăn.

Mưa lớn khiến QL18 qua Đèo Bụt bị chia cắt, có nơi ngập hơn 2m.

Từ 5h sáng nay (21/7), các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Đến 7h, toàn bộ phương tiện bị tắc nghẽn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo TP.Cẩm Phả, ban Chỉ huy PCTT&TKCN đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục đảm bảo an toàn tuyệt đối với người và phương tiện.

Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, phân luồng giao thông, cắm biển báo và hỗ trợ các phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn người dân di chuyển qua vùng lũ.

Các thành viên của ban Chỉ huy PCTT&TKCN triển khai phương án phòng chống đã xây dựng, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp, khu vực thường xảy ra ngập úng để đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản nhân dân.

Để chủ động phòng chống lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, TP.Cẩm Phả yêu cầu ban Chỉ huy PCTT&TKCN và các phường, xã, đơn vị, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm bắt diễn biến đợt mưa. Chỉ đạo lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời báo cáo diễn biến, khuyến cáo người dân.

Khu vực huyện Tiên Yên hiện tại đang mưa nhỏ. Những ngày mưa trước đó gây ngập lụt cục bộ tại khu phố Hòa Bình, hơn 20 ngôi nhà bị ngập, phố Long Châu có một số gia đình bị ảnh hưởng do tình trạng ngập cục bộ, thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng. Lực lượng chức năng tổ chức lịch trực 24/24 giờ để nếu tình trạng mưa lớn tiếp tục diễn ra sẽ chủ động phương án xử lý.

Còn tại huyện Ba Chẽ, tình trạng mưa lớn tiếp tục diễn ra bắt đầu từ 8h sáng. Nếu tình trạng này kéo dài liên tục đến 16h cùng ngày, nguy cơ ngập lụt tiếp tục tái diễn, UBND huyện sẽ tổ chức việc di dân, đặc biệt những hộ dân khu vực thị trấn.

Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ bị ngập sâu.

“Để chủ động về phương án phòng chống lũ cho những ngày sắp tới, chúng tôi thực hiện theo phương án 4 tại chỗ, lương thực-thực phẩm; phương tiện; chỉ đạo; nhân lực. Khi nước lũ chia cắt thì không thể huy động cứu trợ từ bên ngoài”, lãnh đạo huyện Ba Chẽ cho biết.

Vệ sinh bàn ghế, phòng học sau lũ ở huyện Ba Chẽ.

Hiện, tỉnh Quảng Ninh chưa có thông tin chính thức về con số thiệt hại. Từ hôm qua, lực lượng chức năng huy động máy xúc, máy ủi xử lý những đoạn đường bùn đất đọng lại sau mưa lũ, có đoạn bùn đất đọng lại cao đến 50cm khiến phương tiện không thể lưu thông được.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/quang-ninh-ql18-bi-chia-cat-do-mua-lon-lut-tren-2m-a378779.html