Quảng Ninh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư

Chiều 8/3, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức Chương trình Gặp gỡ Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề 'Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa', với sự tham dự của 350 đại biểu bao gồm lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo VCCI; đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quang cảnh chương trình gặp gỡ Xuân Giáp Thìn 2024 tại Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chân thành mời gọi, sẵn sàng chào đón và cam kết đồng hành thực chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản; cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành.

Quảng Ninh tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị; đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt, mang đến niềm tin, sự hài lòng, cơ hội thành công cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc chương trình.

Trong 10 năm liên tiếp (2013-2022), Quảng Ninh trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước; 6 năm liên tục (2017-2022) giữ vị trí quán quân về chỉ số PCI, cũng là giai đoạn kinh tế tỉnh liên tục tăng trưởng cao và ổn định. Với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 đạt 11,03%, Quảng Ninh duy trì năm thứ 9 liền tăng trưởng đạt 2 con số.

Với tiềm năng, lợi thế cả về hạ tầng giao thông, chính sách ưu đãi, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự đồng hành của chính quyền địa phương, Quảng Ninh hội tụ đầy đủ những yếu tố quan trọng nhất để đem đến thành công cho các dự án đầu tư. Năm 2023 tỉnh thu hút hơn 5 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó vốn đầu tư FDI đạt 3,1 tỷ USD.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh: Quảng Ninh và VCCI muốn gửi tới các đại biểu một thông điệp: VCCI và tỉnh Quảng Ninh luôn mở cửa chào đón các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam đến cùng hợp tác phát triển, cùng hợp tác đầu tư, kinh doanh vì lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI phát biểu tại chương trình gặp gỡ Xuân Giáp Thìn 2024.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam ông Julien Gueier chia sẻ: Quảng Ninh là địa phương có vị trí địa chiến lược rất quan trọng. Tỉnh có nhiều tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài và là địa phương đã được đánh giá có chỉ số PCI tốt nhất 6 năm. Chất lượng môi trường kinh tế kiến tạo. Vị trí địa lý của tỉnh Quảng Ninh thuận lợi cho phát triển kinh tế. Những con số đã nói lên điều đó: có 156 dự án với tổng vốn đầu tư gần 8 tỷ EUR.

Ông Julien Gueier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại chương trình gặp gỡ Xuân Giáp Thìn 2024.

Chương trình gặp gỡ Xuân Giáp Thìn 2024 là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh quảng bá, giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh và các giải pháp đột phá của tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Đây cũng là dịp để Quảng Ninh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm đạt được mục tiêu thu hút các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của tỉnh trong tương lai, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-ninh-san-sang-tao-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-cac-nha-dau-tu-post799248.html