Quảng Ninh siết chặt ATGT những ngày cuối năm

Bên cạnh việc TTKS xử lý nghiêm các vi phạm giao thông, Quảng Ninh đang chuẩn bị tốt hạ tầng giao thông để bảo đảm an toàn và thuận lợi.

Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Quảng Ninh tổ chức kiểm soát tốc độ trên QL18

Mặc dù Tết Dương lịch 2020 người lao động được nghỉ ngắn ngày, nhưng do cũng giáp Tết Nguyên đán, nên nhu cầu di chuyển đi thăm thân, vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chắc chắn sẽ tăng cao. Do vậy, để đảm bảo trật tự ATGT và cũng là thực hiện nghiêm các quy định an toàn trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, các lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.

Ngã tư Loong Toòng (TP Hạ Long) luôn là “điểm nóng” về giao thông do người dân đứng đón xe đi tuyến trong tỉnh và ngoài tỉnh rất tùy tiện, các phương tiện thì đón khách lộn xộn nên rất dễ xảy ra TNGT. Để đảm bảo trật tự ATGT tại đây, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh) đã bố trí một tổ thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân và lái xe còn rất kém. Khi có mặt lực lượng chức năng thì các phương tiện không dừng, đỗ, thế nhưng khi dời đi thì họ lại vi phạm.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 2 thì trong đợt ra quân xử lý vi phạm lần này sẽ bố trí một tổ kiểm soát ngay tại chỗ để xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm, tạo thông thoáng cho nút giao thông này. Song song với sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì người dân cũng nên chấp hành nghiêm các quy định an toàn khi tham gia giao thông, đồng thời đón xe đúng nơi quy định và chọn các nhà xe có thương hiệu để di chuyển an toàn.

Hiện tại trên địa bàn TP Hạ Long cũng có nhiều điểm vui chơi nên chắc chắn sẽ có đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng, chính vì vậy công tác ATGT, ANTT đã được địa phương đặc biệt quan tâm. Theo đó các điểm có lượng khách đến đông như: Hạ Long Park, trung tâm thương mại… đều đã được TP Hạ Long bố trí lực lượng để đảm bảo ATGT, không xảy ra ùn tắc khi các phương tiện đổ về.

Bên cạnh đó, công tác phân làn, luồng giao thông cũng đã được Công an TP Hạ Long chủ động lên kế hoạch ngay từ đầu tháng 12/2019. Theo đó, các phương tiện sẽ được di chuyển theo các làn quy định để không xảy ra xung đột giao thông cũng như va chạm giao thông trên đường. Đặc biệt là các phương tiện xe khách dừng đỗ tùy tiện không đúng nơi quy định sẽ bị xử lý nghiêm nhằm hạn chế thấp nhất các vụ va chạm, TNGT.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết: “Các điểm có đông khách du lịch chúng tôi sẽ bố trí lực lượng để kiểm tra công tác an toàn thường xuyên. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông để các chủ doanh nghiệp, điểm du lịch và người dân nhằm giúp họ chủ động trong việc chấp hành các quy định an toàn khi tham gia giao thông trong quá trình vui chơi để có được những ngày nghỉ thực sự an toàn và thông qua công tác đảm bảo trật tự ATGT, Hạ Long cũng xây dựng hình ảnh một thành phố an toàn”.

Để đảm bảo trật tự ATGT, các lực lượng chức năng cũng xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất kích thích trong đó có rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ trên từng địa bàn để xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn vì trong những ngày nghỉ lễ người dân sẽ sử dụng nhiều đồ uống có chất cồn nhiều hơn rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, trong khi đó nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: “Chúng tôi đã có các kế hoạch đảm bảo ATGT để gửi đến các địa phương, lực lượng chức năng và yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ với quan điểm không để xảy ra các vụ TNGT đáng tiếc trong dịp nghỉ lễ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các công trình xây dựng đang triển khai trên địa bàn tỉnh cũng cần có các giải pháp để đảm bảo ATGT không để xảy ra TNGT”.

Để người dân, du khách có các ngày nghỉ lễ cuối năm, đón năm mới an toàn, các lực lượng chức năng của Quảng Ninh đã vào cuộc và sẵn sàng triển khai những biện pháp với mục tiêu không để xảy ra TNGT. Tuy nhiên, để đạt được điều đó thì bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì chính người dân cũng phải chủ động nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông.

Hữu Tuấn

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/quang-ninh-siet-chat-atgt-nhung-ngay-cuoi-nam-d447043.html