Quảng Ninh: Tai nạn lao động tại Công ty Than Hạ Long khiến 2 người thương vong

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công ty Than Hạ Long vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là anh Đoàn Văn Sỹ (sinh năm 1991, quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) thợ lò bậc 5/6. Nạn nhân bị thương là Phạm Ngọc Chi (sinh năm 1987, quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, khoảng hơn 20h ngày 7/4, khi anh Sỹ và anh Chi (làm việc vào ca 2) đang đào lò thượng vỉa 15 tại Phân xưởng khai thác 5 (khu vực Hà Ráng thuộc Công ty Than Hạ Long, Quảng Ninh) thì than, đá ở khu vực gương lò trượt lở xuống khiến 2 công nhân bị vùi lấp.

Nghe tiếng động lớn, nhóm công nhân làm gần đó đã phát hiện và tiến hành sơ cứu cho hai công nhân bị nạn. Đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Tuy nhiên, anh Sỹ đã tử vong còn anh Chi hiện đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 6 triệu đồng và 3 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/quang-ninh-tai-nan-lao-dong-tai-cong-ty-than-ha-long-khien-2-nguoi-thuong-vong-3922610-c.html