Quảng Ninh: Tạm ngừng cấp phép rời cảng cho các tàu hoạt động tại Cô Tô và Vân Đồn

Tình hình thời tiết có diễn biến bất ổn khiến cho các tàu du lịch phải tạm ngừng hoạt động. Thông tin này không chỉ khiến khách du lịch lo lắng vì đã đặt tour mà ngay cả các công ty du lịch, nhà nghỉ, khách sạn có liên quan cảm thấy mệt mỏi vì vỡ kế hoạch.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam, khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cụ thể, theo bản tin số 73/ DBTT phát đi từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh lúc 05h45' sáng nay, khu vực Minh Châu - Cô Tô có gió Nam cấp 4-5, sóng Nam cấp 3-4, có dông nhẹ và gió giật cấp 6.

Ảnh Quynh Pham (Những người thích đi du lịch)

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng như các tàu thuyền hoạt động trong khu vực Cô Tô và Vân Đồn, đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tại cụm cảng Cẩm Phả - Vân Đồn đã ra thông báo ngừng cấp phép rời cảng, bến cho các phương tiện vận chuyển khách hoạt động trên tuyến Cô Tô - Vân Đồn, Vân Đồn - Thanh Lân và ngược lại.

Khách du lịch có dự định đến khu vực này trong những ngày tới cần liên hệ với các chủ tàu để tránh việc tàu vẫn chưa hoạt động trở lại, gây ảnh hưởng đến hành trình của các bạn.

Cường Kaon

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/quang-ninh-tam-ngung-cap-phep-roi-cang-cho-cac-tau-hoat-dong-tai-co-to-va-van-don-d8535.html